| Hotline: 0983.970.780

Trình Quốc hội phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Thứ Ba 19/07/2011 , 09:34 (GMT+7)

Phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân bị chê là quá ít và chỉ mang tính động viên người lao động.

Phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân dù bị chê là quá ít chỉ mang tính động viên người lao động, chiều 18/7, người đứng đầu Bộ Tài chính vẫn ký quyết định thông qua để trình Quốc hội xem xét, biểu quyết.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13 khai mạc vào ngày 21/7 và kết thúc vào ngày 6/8. Theo kế hoạch ban đầu, các phương án miễn giảm thuế không nằm trong danh sách những nội dung được Quốc hội bàn thảo.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trần Đình Đàn cho VnExpress.netbiết việc lấy ý kiến Quốc hội về thuế vẫn được bàn đến. Theo đó, các phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được bổ sung vào chương trình kỳ họp. Thường vụ Quốc hội cũng đã giao Chính phủ nghiên cứu chỉnh sửa các phương án miễn, giảm thuế cho phù hợp với điều kiện thực tế trước khi đưa ra biểu quyết.

Tổng số tiền thuế dự kiến miễn giảm theo tờ trình của Chính phủ vào khoảng 13.000 tỷ đồng

Tại tờ trình do Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh ký chiều 18/7, Chính phủ đề xuất giảm 50% mức thuế khoán (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp) từ Quý III năm 2011 đến hết năm 2011 đối với cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân và cam kết không tăng giá bán.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cổ tức từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp... Miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên giá trị chuyển nhượng).

Điểm quan trọng trong tờ trình là lần thứ 2, kể từ năm 2009, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền lương tiền công. Theo đó, thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2011 đối với các khoản thu nhập trong bậc 1 (dưới 10 triệu đồng) đang áp dụng thuế suất 5%.

Ngoài ra, các trường hợp khác được nằm trong danh sách đề xuất miễn thuế gồm cá nhân không có người phụ thuộc, thu nhập từ trên 4 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi tháng; cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập từ trên 5,6 triệu đồng đến 10,6 triệu đồng mỗi tháng và cá nhân có 2 người phụ thuộc, thu nhập từ trên 7,2 triệu đồng đến 12,2 triệu đồng một tháng...

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế miễn giảm là khoảng 13.300 tỷ đồng.

Năm 2009, Bộ Tài chính cũng thực hiện đợt miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm nhằm hỗ trợ cho những người làm công ăn lương đối phó với lạm phát, giá cả tăng cao. Tổng số thuế được miễn tại thời điểm đó vào khoảng 5.500 tỷ đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm