| Hotline: 0983.970.780

Trung thành với lúa BC15, TBR225

Thứ Sáu 19/09/2014 , 08:15 (GMT+7)

Chính quãng thời gian bà con chuyển sang trồng giống lúa khác họ mới nhận ra một điều, SX lúa thuần thì BC15 vẫn là số 1.

Mặc dù có rất nhiều giống lúa mới trên thị trường với những lời chào mời, quảng cáo hấp dẫn. Song nhiều nông dân Thanh Hóa vẫn trung thành với với 2 giống lúa thuần “khủng” cả về năng suất và chất lượng của Cty CP Tổng Cty Giống cây trồng Thái Bình (TSC) là BC15 và TBR225.

GIỐNG LÚA CỦA NIỀM TIN

Đã trải qua bao phen điêu đứng, cũng có những lúc một bộ phận nông dân quay lưng với giống lúa BC15 vì sự cố. Tuy nhiên, chính quãng thời gian bà con chuyển sang trồng giống lúa khác họ mới nhận ra một điều, SX lúa thuần thì BC15 vẫn là số 1.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa Nguyễn Văn Chính cho biết: “Hơn chục năm nay Quảng Cát đã tin tưởng lựa chọn các giống lúa như BC15, TBR225, Thái Xuyên 111 của TSC để SX, bởi tất cả các giống trên đều thể hiện các ưu thế vượt trội như giá giống rẻ, năng suất cao, chất lượng gạo ngon và chống chịu được nhiều loại sâu bệnh”.

Ông Chính cũng cho biết, cách đây khoảng 5 năm là giai đoạn thay đổi bộ máy lãnh đạo xã, vì muốn thay đổi cơ cấu giống các lãnh đạo đã đưa một số giống lúa thuần mới vào SX nhưng hiệu quả đạt thấp nên chỉ sau một mùa vụ nông dân đồng loạt quay trở lại SX giống BC15.

Nông dân Lê Thị Thụy, thôn 11, xã Quảng Cát nói: “Lâu nay dù thành phố, xã đưa nhiều giống lúa mới vào cơ cấu nhưng tôi vẫn trung thành với giống BC15 bởi giống lúa này đã mang lại niềm tin về những vụ mùa bội thu cho chúng tôi”.

Hộ chị Thụy có 8/11 sào SX giống BC15. Theo phân tích của chị, sản lượng lúa SX ra không chỉ để phục vụ nhu cầu của gia đình mà còn để buôn bán nên yếu tố năng suất, chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhiều giống lúa được năng suất thì mất chất lượng hoặc chống chịu sâu bệnh kém, duy chỉ có BC15 đáp ứng được các yếu tố trên. Bao nhiêu năm SX, BC15 đều thể hiện tính thích nghi cao với đồng đất Quảng Cát, lúa phát triển khỏe từ thời kỳ mạ, năng suất cao, cơm dẻo, được thị trường ưa chuộng.

Chị Thụy hạch toán, đầu tư 1 sào giống BC15 hết khoảng 1.140.000 đ (công cày bừa 250.000 đ; cấy, thu hoạch 600.000 đ; giống 50.000 đ; phân bón 240.000 đ); năng suất bình quân đạt 3 - 3,5 tạ/sào x 7.000 đ/kg = 2.100.000 - 2.450.000 đ; sau khi trừ chi phí còn lãi trên dưới 1.000.000 đ/sào.

“Làm nông nghiệp khó mà giàu được nhưng mỗi sào lúa mà lãi được triệu bạc thì ít có giống lúa thuần nào là đối thủ của BC15”, chị Thụy nhấn mạnh.

Được biết, vụ mùa 2013 - 2014 xã Quảng Cát gieo cấy 375 ha lúa, trong đó 80% gieo cấy giống BC15. So với vụ mùa năm ngoái, năng suất thu hoạch năm nay ước cao hơn 50 - 70 kg/sào.

TBR225 HỒI SINH ĐỒNG RUỘNG

“Sở dĩ tôi nói như vậy là vì vụ xuân vừa qua, gặp phải đợt rét đậm, rét hại kéo dài khiến lúa chết trắng đồng. Tuy nhiên, thay vì cấy lại ngay khi nắng ấm lên, tôi chăm bón theo kỹ thuật TSC hướng dẫn nên lúa hồi sinh, phát triển trở lại. Bây giờ lúa chín được 75% rồi, chắc chắn năng suất thu hoạch phải được tương đương BC15 (3 - 3,5 tạ/sào), bán với giá lúa 6.000 đ/kg, sau khi trừ chi phí tôi còn lãi được trên 800.000 đ/sào”, ông Dũng nói.

Mặc dù năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt nhưng chất lượng gạo của TBR225 không dẻo, mềm bằng BC15 nên mỗi vụ SX xã Quảng Cát chỉ cơ cấu giống lúa này 20% diện tích.

Ông Phạm Trọng Dũng, thôn 11 cho hay, gia đình ông làm 2 sào giống TBR225. Qua theo dõi, giống lúa này có thời gian sinh trưởng ngắn hơn BC15 từ 5 - 7 ngày (miền Bắc vụ xuân 125 - 130 ngày, vụ mùa 100 - 105 ngày; các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào vụ ĐX 105 - 110 ngày, vụ HT 100 - 105 ngày); đẻ nhánh khá, cây cứng; bông lúa to, dài; chống chịu được sâu cuốn lá, dễ phát hiện sâu bệnh để phòng trừ.

Đặc biệt, đây là giống lúa có độ sinh trưởng, phát triển rất mạnh.

Cũng theo ông Dũng, toàn bộ diện tích 21 ha vụ mùa 2013 - 2014 của thôn 11 chỉ SX 2 giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao của TSC là BC15 và TBR225.

Ông Phan Thanh Nguyên, Giám đốc Chi nhánh TSC khu vực Bắc Trung bộ cho rằng: “Hiện nay SX lúa thuần không chỉ bán được giá cao mà còn giảm được chi phí đầu tư ban đầu, bởi giá giống lúa lai cao hơn giống lúa thuần từ 50.000 - 60.000 đ/kg và phải phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc”.

13-39-42_3

Tuy nhiên, ông Nguyên cũng khẳng định, TSC luôn luôn nỗ lực để chọn tạo ra những giống lúa năng suất, chất lượng cao để phục vụ bà con. Đối với 2 giống lúa thuần BC15 và TBR225, đây là 2 giống lúa có TGST ngắn; gieo cấy được cả vụ ĐX và HT; năng suất đứng top đầu các giống lúa thuần (BC15 thâm canh tốt có thể đạt 90 - 100 tạ/ha; TBR225 đạt 85 - 90 tạ/ha); chống chịu tốt với sâu bệnh và phù hợp với nhiều chân đất.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm