| Hotline: 0983.970.780

Tượng Phật 'cao nhất miền Bắc' sập hoàn toàn

Thứ Tư 08/07/2015 , 09:11 (GMT+7)

Một số người dân địa phương cho biết chùa Sắc Thiên Vương được bắt đầu xây dựng cách đây khoảng 3 năm và kinh phí đến thời điểm này lên tới cả trăm tỷ đồng.

Tượng Phật cao 45m đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đổ sập hoàn toàn trong quá trình thi công vào lúc 17h30 ngày 7/7 tại chùa Sắc Thiên Vương, tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Khắc Thân, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời, xác nhận tượng Phật đã đổ hoàn toàn.

''Việc xây dựng tượng đã tiến hành từ mấy năm nay nên chưa tổng hợp được kinh phí xây dựng. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm hiểu nguyên nhân tượng đổ", ông Thân cho biết thêm.

Cũng theo ông Thân, kinh phí xây dựng tượng hoàn toàn là tiền xã hội hóa, đóng góp của các phật tử, "không phải tiền ngân sách".

Một số người dân địa phương cho biết chùa Sắc Thiên Vương được bắt đầu xây dựng cách đây khoảng 3 năm và kinh phí đến thời điểm này lên tới cả trăm tỷ đồng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất