| Hotline: 0983.970.780

Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Đại Từ, Thái Nguyên

Thứ Năm 26/05/2016 , 16:03 (GMT+7)

Đến 15 giờ ngày 26/5, nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, trên địa bàn Thái Nguyên vẫn có mưa rải rác ở nhiều nơi. Dự báo, mưa trên diện rộng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới.

15-35-22_1
Khu vực nạn nhân bị lũ cuốn trôi thuộc ghềnh tràn Hòa Bình (xã Quân Chu, huyện Đại Từ)

Như NNVN đã đưa tin, từ đêm ngày 25/5 đến rạng sáng ngày 26/5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Mưa lớn gây lũ quét cục bộ tại địa bàn xã Quân Chu, cuốn trôi chị Trần Thị Thoan, sinh năm 1990, trú tại xóm Vạn Thành 1, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Ngay trong đêm 25/5, địa phương đã huy động các lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn để tìm kiếm nạn nhân mất tích ở xã Quân Chu...

Đến 15 giờ ngày 26/5, nạn nhân bị mất tích do lũ cuốn vẫn chưa được tìm thấy. Trong khi đó, trên địa bàn Thái Nguyên vẫn có mưa rải rác ở nhiều nơi. Dự báo, mưa trên diện rộng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Trường Thành (Chi cục phó chi cục thủy lợi tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ ngày 24/5, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành công điện cảnh báo mưa giông trên diện rộng, sạt lở đất đến văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai ở các huyện, thành, thị để các địa phương nắm bắt tình hình thời tiết và chủ động ứng phó.

Hiện Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ từ các địa phương, đồng thời triển khai các phương án ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

15-35-22_2
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị mất tích

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất