| Hotline: 0983.970.780

Văn Quán đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao

Thứ Năm 23/02/2017 , 08:46 (GMT+7)

Xã Văn Quán hiện có 1.426 hộ dân với 5.400 nhân khẩu, sinh hoạt ở 16 thôn dân cư. Để đẩy mạnh phong trào VHVN, TDTT phát triển và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá...

Trong những năm qua, UBND xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng quan tâm duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT) quần chúng, tạo sân chơi tinh thần lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư.

15-09-40_cc-co-gio-cu-truong-mm-non-x-vn-qun-cung-luon-hng-sy-luyen-tp
Các cô giáo trường mầm non xã Văn Quán biểu diễn văn nghệ
 

Xã Văn Quán hiện có 1.426 hộ dân với 5.400 nhân khẩu, sinh hoạt ở 16 thôn dân cư. Để đẩy mạnh phong trào VHVN, TDTT phát triển và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần cho nhân dân, ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, rồi triển khai tới các ban, ngành đoàn thể và các khu dân cư thực hiện.

Đồng thời vào các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm, sự kiện lớn xã đều tổ chức các chương trình giao lưu VHVH, TDTT và tổ chức chấm, trao giải với quy mô chặt chẽ, trang trọng và tiết kiệm để khích lệ người dân tham gia. Từ hoạt động này, nhân dân trong các thôn dân cư của xã đều tích cực hăng hái tham gia luyện tập với tinh thần đoàn kết.

Ông Vũ Viết Văn, Chủ tịch UBND xã Văn Quán, huyện Lập Thạch cho biết: "Hiện nay ở xã Văn Quán, phong trào VHVN, TDTT được phát triển rộng khắp. Vào các buổi sáng sớm và buổi chiều hàng ngày, trừ khi trời mưa gió là người dân ở trên địa bàn lại đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh, chơi bóng chuyền hơi, cầu lông .... để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trong những năm gần năm xã đã tổ chức các trò chơi dân gian để các trò chơi dân gian được phát triển rộng khắp trong từng ngõ, xóm của các khu dân cư. Khi xã tổ chức các trò chơi dân gian này vào các ngày lễ đã thu hút được đông đảo người dân tham gia, cổ vũ nhiệt tình, tạo thành khí thế thi đua sôi nổi trong toàn dân".

15-09-40_hoi-thi-keo-co-cu-x-vn-qun
Hội thi kéo co xã Văn Quán
 

Để tạo điều kiện cho người dân ở trên địa bàn xã có sân chơi, bãi tập VHVN - TDTT, 16 nhà văn hóa của các thôn đều được xây dựng. Các nhà văn hóa của các thôn đều có sân chơi, bãi tập, có các trang thiết bị phụ kiện trang bị cho luyện tập các môn TDTT đơn giản. Mỗi nhà văn hóa của thôn đều được hỗ trợ 5 triệu đồng kinh phí của nhà nước, còn lại là do nhân dân đóng góp và ủng hộ.

Ông Vũ Viết Văn, Chủ tịch UBND xã Văn Quán, huyện Lập Thạch cho biết thêm: "Có được phong trào VHVN, TDTT phát triển mạnh mẽ như thế này là do xã đã lấy phong trào VHVN, TDTT này là một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa. Hàng năm xã đều tổ chức bình xét chặt chẽ và cụ thể để người dân có ý thức trong việc tự rèn luyện sức khỏe cho mình".

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm