| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác sản xuất rau

Thứ Hai 20/07/2015 , 09:54 (GMT+7)

Ngày 17/7, Dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc “Xây dựng mô hình trình diễn SX rau” phối hợp với Sở NN-PTNT Hải Dương tổ chức hội thảo.

Hội thảo nhằm thiết lập mô hình canh tác rau cho hiệu quả kinh tế cao, thông qua sự trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

GS.TS. Lee Dong Jin, Giám đốc Dự án chia sẻ những tiến bộ vượt bậc trong SX nông nghiệp Hàn Quốc và hy vọng rằng Việt Nam trong tương lai không xa sẽ đạt được những thành tựu tương tự.

Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Trước khi kết thúc dự án, Trung tâm Rau hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ tập huấn (TOT) và các khóa tập huấn cho cán bộ kỹ thuật cũng như nông dân SX rau tại Hải Dương nhằm chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật và những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện. Các khóa được tổ chức từ ngày 18/7 và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 9.

TS. Đoàn Xuân Cảnh, chuyên gia rau đại diện Viện Cây lương thực & cây thực phẩm báo cáo về việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật SX một số loại rau trong nhà màng và những thành tựu khoa học đạt được trong chọn tạo các giống rau.

Th.S Lương Thị Kiểm, Sở NN-PTNT Hải Dương trình bày tổng quan về tình hình SX rau tại Hải Dương, trong đó nêu lên 4 khó khăn và hạn chế trong SX gồm: (1) Công nghệ, kỹ thuật bảo quản, chế biến còn lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu SX nên giá trị gia tăng của sản phẩm sau thu hoạch thấp;

(2) Áp dụng cơ giới hóa chưa nhiều, chưa đồng bộ, giá vật tư nông nghiệp cao trong khi giá nông sản lại thấp nên nông dân có thu nhập thấp;

(3) Quy mô SX nhỏ lẻ nên khó khăn trong SX hàng hóa lớn, nông dân thiếu vốn và khoa học kỹ thuật;

(4) Tiêu thụ phần lớn nông sản chủ yếu qua tư thương, bao tiêu qua hợp đồng với Cty ít, giá cả bấp bênh.

Th.S Kiểm mong rằng Dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc sẽ có những hỗ trợ cho tỉnh về chuyển giao công nghệ bảo quản, kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản...

PGS.TS Nguyễn Trí Hoàn, Viện trưởng Viện Cây lương thực & cây thực phẩm, TS. Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Dương và các đại biểu đều mong muốn nông dân có thể xây dựng được vùng SX rau hàng hóa, có hợp đồng thu mua sản phẩm với doanh nghiệp Hàn Quốc, phát triển công nghệ bảo quản chế biến và cơ giới hóa trong SX.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm