| Hotline: 0983.970.780

Vỡ đập, hàng ngàn hộ dân ngập lũ

Thứ Ba 01/10/2013 , 12:42 (GMT+7)

Lượng nước mưa kết hợp vỡ đập đã khiến gần 5.000 hộ dân các xã Tân Trường, Trường Lâm, Mai Lâm, Trúc Lâm, Hải Thượng… (Tĩnh Gia) và toàn bộ tuyến đường giao thông trên Quốc lộ 1A, từ Xuân Lâm đi Khe nước Lạnh bị ngập, có nơi ngập trên 0,5m...

Theo báo cáo nhanh từ Sở NN&PTNT Thanh Hóa, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn khiến một số hồ đập trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị vỡ, tràn, hàng ngàn hộ dân ở các xã Tân Trường, Trường Lâm, Mai Lâm, Trúc Lâm, Hải Thượng… (Tĩnh Gia) bị ngập sâu trong lũ.



Toàn bộ tuyến QL1A từ Xuân Lâm đi khe nước Lạnh bị ngập sâu trong nước

Tính đến 7h ngày 01/10, lượng mưa đo được tại trạm KT Tĩnh Gia là 89,3mm; tại hồ chứa: Kim Giao II, xã Tân Trường 450mm, vượt TK 0,4m; Hồ Quế Sơn, xã Mai Lâm 340mm; Hồ Đồng Chùa, xã Hải Thượng 405mm, vượt TK 0,05m và Hồ Hao Hao xã Hải Nhân, Định Hải 55mm. Hiện 3 hồ lớn là Kim Giao, Yên Mỹ và Đồng Chùa đã mở xả 2 cửa tràn từ 16h ngày 30/9.


Nhiều hộ dân phải di dời gia súc lên nhà ở vì ngập lũ

Ông Đinh Quang Dương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa cho biết: Mưa lớn đã làm 2 đập Ông Già, Đồng Đáng - xã Trường Lâm bị vỡ; hồ Khe Tuần - xã Tân Trường và Nam Sơn - Phú Sơn bị tràn; 1 đập vỡ cống lấy nước, hỏng tiêu năng tràn xả lũ.


Một số người dân đánh bắt cá giữa lúa mùa bị ngập chưa kịp gặt

Lượng nước mưa kết hợp vỡ đập đã khiến gần 5.000 hộ dân các xã Tân Trường, Trường Lâm, Mai Lâm, Trúc Lâm, Hải Thượng… (Tĩnh Gia) và toàn bộ tuyến đường giao thông trên Quốc lộ 1A, từ Xuân Lâm đi Khe nước Lạnh bị ngập, có nơi ngập trên 0,5m; các tuyến đường thuộc Khu kinh tế Nghi sơn bị ngập toàn bộ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất