Vừa qua, tại TP Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam (VSTA) đã tổ chức Đại hội thường niên, tổng kết hoạt động trong năm 2012-2013 và bàn phương hướng thời gian tới.
Theo báo cáo VSTA, hiện nay cả nước có hơn 400 doanh nghiệp, trung tâm hoạt động trong lĩnh vực SX, kinh doanh giống cây trồng (GCT) nhưng đến nay mới chỉ có 93 đơn vị là thành viên của Hiệp hội. Do vậy, phát triển hội viên vẫn là nhiệm vụ cần thiết trong hoạt động của Hiệp hội. Trong năm qua đã thành lập thêm Chi hội thương mại GCT các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây nguyên; Chi hội thương mại GCT các tỉnh phía Bắc.
Ông Ngô Văn Giáo, Chủ tịch VSTA cho biết: Trong năm 2012 và vụ đông xuân 2013, các thành viên Hiệp hội cùng với các doanh nghiệp giống trong cả nước đã làm tốt việc cung ứng giống, đảm bảo đủ giống cho SX trong một năm mà thời tiết có rất nhiều biến động. “Năm qua, Hiệp hội đã có bản kiến nghị với Bộ NN-PTNT nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhiều nội dung trong bản kiến nghị được Bộ chấp thuận và nghiên cứu để xem xét cho chỉnh sửa”, ông Giáo nói.
Cũng tại đại hội, VSTA bầu thêm hai Phó Chủ tịch Hiệp hội là ông Đặng Văn Chung, GĐ Cty CP GCT – Vật nuôi Thừa Thiên Huế và ông Hàng Phi Quang, Tổng GĐ Cty CP GCT Miền Nam.