| Hotline: 0983.970.780

Xã biển xây dựng NTM

Thứ Ba 25/06/2013 , 10:25 (GMT+7)

Phú Thuận là địa phương duy nhất ở huyện Phú Vang (TT- Huế) đạt 15/19 tiêu chí NTM.

Phú Thuận là địa phương duy nhất ở huyện Phú Vang (TT- Huế) đạt 15/19 tiêu chí NTM.

Dù không nằm trong các xã điểm thuộc Chương trình xây dựng NTM, nhưng với tiềm lực và thế mạnh sẵn có, xã Phú Thuận cùng với các xã điểm như Phú Thanh và Phú Hồ sẽ hoàn thành 19 tiêu chí NTM vào năm 2015.

Phú Thuận là một xã vùng biển và đầm phá, có gần 5,5 km chiều dài dọc phá Tam Giang - Cầu Hai với tổng diện tích mặt nước gần 410 ha, thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng khu dân cư cũng như phát triển các dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp, khai thác và chế biến thủy sản.


Với đội tàu cá khá hùng hậu, kinh tế biển là một trong những thế mạnh 
của địa phương

Một trong những thành công của xã Phú Thuận trong việc triển khai Chương trình xây dựng NTM đó là tiêu chí về nhà ở nông thôn, thu nhập và thực trạng kinh tế. Hiện trên địa bàn xã có 3 liên đoàn đánh cá với 56 tàu đánh bắt xa bờ, 2 chi hội nghề cá, với sản lượng hằng năm chiếm khoảng 50% tổng sản lượng của toàn huyện Phú Vang và 30% tổng sản lượng của toàn tỉnh TT- Huế.

Ngành chế biến thủy sản cũng được xem là một trong những thế mạnh của địa phương, toàn xã Phú Thuận hiện có hàng trăm cơ sở chế biến mắm và nước mắm, thương hiệu nước mắm Phú Thuận vốn rất nổi tiếng, không những cung cấp cho thị trường trong nước mà còn có mặt ở một số nước trên thế giới như Thái Lan, Philipinnes, Campuchia …

Trong đó, đã có 3 cơ sở đăng ký nhãn hiệu, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập bình quân đầu người từ 30-35 triệu đồng/năm. Kinh tế ổn định nên đời sống của người dân cũng dần được cải thiện. Đặc biệt, không có trường hợp nhà tạm, nhà ở dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%.

Xét về tiêu chí giao thông và mạng lưới điện chiếu sáng nông thôn- đây được xem là những tiêu chí khó đạt ở nhiều địa phương, kể cả các xã điểm xây dựng NTM. Tuy nhiên đến nay trên địa bàn xã Phú Thuận, 22 km đường giao thông liên xã, liên thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa đạt 100%, không có tình trạng đường xấu, lầy lội.

Từ nay cho đến năm 2015, địa phương tiếp tục nâng cấp, sửa chữa và mở rộng một số tuyến đường với nguồn kinh phí là 46,4 tỷ đồng trong đó 13 tỷ đồng là huy động từ ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp. Toàn xã hiện có 7/7 trạm biến áp đạt yêu cầu, 18 km đường dây hạ thế, với gần 2.000 hộ được sử dụng điện chiếu sáng thường xuyên, đạt 100%.

Như vậy, với cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, đến nay xã Phú Thuận đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết: “Để hoàn thành tiêu chí trường học đạt chuẩn, hiện chính quyền địa phương cũng đã huy động nguồn kinh phí gần 46 tỷ đồng tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu đến năm 2015, có 100% trường học có văn phòng và các phòng trang thiết bị bộ môn thiết yếu”.

Ông Chương cho biết thêm, riêng tiêu chí về môi trường nông thôn, Phú Thuận cũng đang triển khai xây dựng 4 trạm trung chuyển rác thải, xuồng chứa rác và tổ chức các đội thu gom, vận chuyển rác thải với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2014, có 85% số hộ sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường.

Bên cạnh đó, xã Phú Thuận cũng đang tiến hành san lấp mặt bằng để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn theo mô hình mới, bao gồm các thiết chế như thư viện, phòng thông tin, nhà tập luyện và thi đấu thể thao, sân tập ngoài trời với tổng kinh phí 26,5 tỷ đồng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm