| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng nông thôn tiên tiến

Thứ Năm 27/11/2014 , 08:20 (GMT+7)

Huyện Đông Triều (Quảng Ninh) sẽ xây dựng mô hình nông thôn tiên tiến tại 3 xã: Việt Dân, An Sinh và Bình Khê. 

Thành công của mô hình sẽ là cơ sở để triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đại diện Cty CP Phát triển nông thôn tiên tiến Đông Triều, đơn vị được giao xây dựng đề án, mô hình xây dựng nông thôn tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Dự thảo đề cương việc thực hiện thí điểm mô hình nông thôn tiên tiến sẽ giúp Quảng Ninh phát triển nông nghiệp theo hướng SX hàng hóa tập trung, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phục vụ hỗ trợ cho ngành du lịch thông qua các mặt hàng nông sản, giúp đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn.

Việc lựa chọn 3 xã An Sinh, Việt Dân, Bình Khê để xây dựng mô hình này là do 3 xã này đã có nền tảng khá tốt về nông nghiệp, đạt nhiều thành tích cao trong xây dựng NTM và có nhiều tiềm năng về du lịch tâm linh, du lịch sinh thái.

Cũng trong đề cương quy hoạch, DN đã đề xuất xây dựng mô hình thí điểm theo 2 bước, đó là: Nâng cấp và phát triển hiện trạng; quy hoạch phát triển mới nông thôn tiên tiến với tầm nhìn dài hạn và chiến lược. Đồng thời nêu ra một số quy hoạch cho mô hình như: Quy hoạch đất đai; quy hoạch phát triển du lịch và dịch vụ; quy hoạch về nhà ở và trạng thái; quy hoạch về giao thông, môi trường và xây dựng các chính sách…

Theo đó, việc xây dựng nông thôn tiên tiến tại 3 xã sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được từ Chương trình xây dựng NTM, với các mục tiêu cụ thể như hoàn thiện tiêu chí tổ chức quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho SXNN hàng hóa;  

Bê tông hóa 100% đường liên xã, xây dựng biển báo giao thông, cứng hóa 100% đường liên thôn;  tỷ lệ kênh mương kiên cố hóa 100%, hệ thống tưới tiêu hiện đại cho vùng SX tập trung; bảo đảm các hộ gia đình có điện và sử dụng điện an toàn;

Các trường cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải đạt chuẩn quốc gia, sẽ tiến hành phổ cập công nghệ thông tin, vi tính, internet đến các em học sinh ở tất cả các trường; chỉnh trang, nâng cấp. 100% các thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, 3 xã sẽ quy hoạch để tạo ra một công viên trung tâm;

Xóa nhà tạm, nhà dột nát;  95% lao động trong độ tuổi lao động có việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, lao động nông nghiệp qua đào tạo trên 55%...

Tại buổi tọa đàm về xây dựng nông thôn tiên tiến vừa được tổ chức tại Đông Triều, đại biểu nông dân 3 xã Việt Dân, An Sinh và Bình Khê đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trao đổi những thắc mắc trong việc triển khai xây dựng nông thôn tiên tiến, như: Vấn đề quy hoạch xây dựng NTM; chức năng của các nhà văn hóa thôn, khu phố; các hạng mục của nhiều nhà văn hóa chưa hoàn thành; huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM; giải pháp để SXNN phát triển mạnh, bền vững, thu nhập của người dân ngày càng nâng cao; các tiêu chí về an ninh trật tự; hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm cho bà con nông dân…

Qua đó, những băn khoăn, thắc mắc của bà con nhân dân đã được ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp giải đáp, tháo gỡ. Theo ông Hậu, nông thôn tiên tiến là chương trình kế thừa những thành tựu của 19 tiêu chí từ Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Qua việc xây dựng nông thôn tiên tiến sẽ góp phần nâng cao đời sống bà con nông dân, đồng thời, tạo ra sức bật phát triển bền vững cho các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

“Chúng tôi đã đề nghị các sở, ngành địa phương cùng Cty CP Phát triển nông thôn tiên tiến cần định hướng việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn tiên tiến ở 3 xã làm điểm.

Trong việc triển khai xây dựng đề cương phải cụ thể, chi tiết và có lộ trình thực hiện từng năm. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đến 100% nguời dân trong 3 xã hiểu biết chi tiết về đề cương xây dựng nông thôn tiên tiến”, ông Hậu nhấn mạnh. 

Ngoài ra, theo ông Hậu, các cán bộ xã, huyện cần tiếp tục nâng cao công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch với tầm nhìn xa hơn. Trong việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng cần phải hết sức tiết kiệm tránh lãng phí nguồn lực.

“Trên hết việc xây dựng nông thôn tiên tiến bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì sự vào cuộc thực tế của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí là việc hết sức quan trọng để chương trình đạt hiệu quả cao nhất”, ông Hậu nhấn mạnh.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm