| Hotline: 0983.970.780

1 tiêu chí nhưng phải hơn 100 tỉ đầu tư

Thứ Năm 16/05/2019 , 08:44 (GMT+7)

Hơn 100 tỉ là số tiền để đầu tư, hoàn thiện khối trường học cho xã Tự Lập (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) có thể cán đích nông thôn mới trong năm nay…

16-52-40_dsc_0942
Một lớp học ở ngoại thành Hà Nội

Trong khi nhiều xã trong huyện và các huyện bạn đã về đích nông thôn mới (NTM) khiến cho ông Trần Văn Khánh-Chủ tịch UBND xã Tự Lập, huyện Mê Linh càng thêm sốt ruột về tiến độ xây dựng NTM của địa phương mình. Từ khi xây dựng NTM năm 2010, xã đã tổ chức hơn 100 hội nghị, thu hút trên 6.000 lượt cán bộ, nhân dân tham gia để tuyên truyền về các đường lối, chính sách. Công tác chuyển đổi cơ cấu, đầu tư cải tạo và xây dựng mới hệ thống kênh mương, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh.

Cho đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,5 triệu, 100% dân được dùng nước hợp vệ sinh, các trợ cấp xã hội như hỗ trợ sửa chữa nhà, miễn giảm học phí cũng như cấp thẻ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện vay vốn sản xuất được mở rộng. Mọi thứ đều cơ bản xong, địa phương tự chấm đạt 98,05 điểm nhưng vẫn còn vấp phải khó khăn lớn nhất là tiêu chí trường học.

Cụ thể, khối mầm non khá yên tâm với 3 điểm trường ở 2 thôn, cơ bản đạt 2/3 điểm, trường mầm non trung tâm xã có sức chứa trên 100 cháu mới đưa vào sử dụng tháng 1/2019 còn lại toàn là thiếu chuẩn.

Trường tiểu học Tự Lập A từ hồi còn trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2001 đã được công nhận chuẩn mức độ 1 sau khi sáp nhập vào Hà Nội 2008 không có sự đầu tư gì đáng kể ngoài 1 dãy trường 2 tầng 14 phòng học mới đưa vào hoạt động năm 2018, còn lại đều xây dựng từ 1984. Nhà hiệu bộ vẫn lợp bờ lô xi măng, nhà giáo dục thể chất, thư viện, phòng thiết bị… lâu rồi cũng không đánh giá lại nhưng chắc chắn không đạt chuẩn.

Trường tiểu học Tự Lập B được tách ra từ trường A, công nhận chuẩn 2006 cũng thời thuộc Vĩnh Phúc, không có đầu tư đáng kể nào và lâu rồi không đánh giá lại chuẩn. Nhà hiệu bộ chưa có gì, nhà thể chất chưa có gì, thư viện, phòng thiết bị của trường này toàn là thứ cũ nát. Trường trung học cơ sở, diện tích bình quân trên mỗi học sinh mới đạt 8,5m2/học sinh, chưa đạt chuẩn theo quy định là trên 10m2/học sinh.

Đáng nói hơn, đơn vị này mới có dãy 2 tầng với 12 phòng học còn nhiều phòng học, nhà giáo dục thể chất, phòng thiết bị giáo dục, thư viện, văn phòng không đạt chuẩn. Toàn bộ những yếu tố đó đã ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của các khối trường cũng như đến tâm lý học sinh, phụ huynh học sinh khi không đáp ứng được kỳ vọng của họ…

Ông Khánh phân tích theo tiêu chí NTM, các cấp học trên địa bàn phải đạt chuẩn từ ½ số trường trở lên. Thế mà năm 2019 đánh giá chuẩn, xã mới được mỗi trường mầm non, còn lại trường tiểu học, trung học là không đạt:

“Về vấn đề này, huyện Mê Linh đang tập trung đầu tư, phấn đấu đến tháng 12 là phải xong cơ sở vật chất cho các khối trường học ở hai xã Tự Lập và Tam Đồng. Riêng xã chúng tôi ước đầu tư cho các trường học đủ chuẩn phải khoảng 130 tỷ đồng.

Giờ mới chỉ là bước chuẩn bị, chưa có gì nhiều nên cột mốc hoàn thành NTM chưa biết đến bao giờ mới xong, bởi nghe nói nguồn vốn đầu tư cho trường học lại liên quan đến đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Kinh tế- Xã hội về kiểm tra, thẩm định”.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm