| Hotline: 0983.970.780

100% công trình thủy lợi sẵn sàng lấy nước đổ ải

Thứ Ba 10/01/2017 , 07:20 (GMT+7)

Ngày 10/1, các địa phương Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã đồng loạt lấy nước đổ ải vụ đông xuân 2016 – 2017.

Chiều tối ngày 9/1, PV Báo NNVN có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Tỉnh (ảnh) – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi  về công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, đảm bảo việc lấy nước hiệu quả, tiết kiệm nhất.

16-32-46_nh-1


Thưa ông, qua các đợt kiểm tra, đôn đốc thực tế tại các địa phương về công tác chuẩn bị lấy nước đổ ải vụ đông xuân 2016 - 2017, ông đánh giá kết quả thế nào?

Có thể nói, thời gian qua các địa phương đã rất chủ động, tích cực, sâu sát và quyết liệt trong việc chuẩn bị lấy nước, đặc biệt là nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và tu sửa công trình thủy lợi.

Ngoài ra, các địa phương còn lắp đặt thêm nhiều trạm bơm dã chiến để chủ động bơm nước trong hệ thống kênh, đưa lên đồng trong điều kiện mực nước thấp. Chúng tôi khẳng định, đến thời điểm này, 100% các địa phương và các đơn vị liên quan đã sẵn sàng cho công tác lấy nước.

Trong thời gian 3 đợt xả nước (tổng số 18 ngày), việc phối hợp giữa Tổng cục Thủy lợi và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ điều chỉnh mực nước như thế nào để tạo điều kiện cho tất cả các địa phương có thể lấy nước?

Nhận thức được việc cấp nước đổ ải vụ đông xuân 2016 – 2017 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Tổng cục Thủy lợi và EVN đã bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất sẽ khống chế mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội thấp nhất là +2,2 m trở lên bắt đầu từ 0 giờ ngày 10/1 để tất cả các công trình ven sông đều có thể lấy được nước.

Chúng tôi cũng đã thiết lập website điều hành hệ thống và yêu cầu các địa phương cập nhật liên tục tất cả các thông tin lấy nước. Từ đó các cơ quan, đơn vị có thể nắm được các thông số ở các vị trí lấy nước, chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

Nhu cầu lấy nước đổ ải của các tỉnh trong các đợt lấy nước đổ ải là khác nhau, vậy ông có lưu ý gì để công tác lấy nước diễn ra thuận lợi nhất?

Vụ đông xuân 2016 - 2017, các địa phương sẽ giảm tối đa diện tích gieo cấy trà xuân sớm, chủ yếu tập trung vào trà xuân muộn, gieo mạ và cấy xung quanh tiết lập xuân (ngày 3/2). Phương án đưa ra cũng sẽ tránh trùng vào lịch nghỉ Tết Nguyên đán và lợi dụng tốt nhất ảnh hưởng của thủy triều.

Đối với các tỉnh ven biển, các địa phương phải vận hành ngay các công trình thủy lợi để đưa nước lên ruộng. Đồng thời, ngoài thời gian 3 đợt lấy nước, cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có khác để cấp nước khi điều kiện cho phép.

Còn đối với các tỉnh Trung du và khu vực giữa (chủ yếu có nhu cầu lấy nước vào đợt 2 và 3), trong đợt xả nước tăng cường của các hồ thủy điện, cần huy động tổng lực các giải pháp để trữ nước vào các hệ thống ao hồ, sông ngòi, kênh mương.

16-32-46_nh-2
Tổng cục Thủy lợi kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước tại Trạm bơm Yên Hậu, tỉnh Bắc Ninh (ngày 29/12)
 

Ngoài ra, các địa phương cũng cần tiếp tục tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi để giải quyết nhanh các sự cố mới phát sinh.

Thời gian 3 đợt lấy nước bị gián đoạn bởi dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, vậy làm sao để trữ nước hiệu quả trong những ngày bà con vui xuân?

Chúng tôi cũng đã lường trước được vấn đề này và chỉ đạo các địa phương tích cực lấy nước lên đồng trước Tết. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con gia cố bờ ruộng và kênh dẫn, giảm tối đa sự rò rỉ, thất thoát nước trong thời gian bà con đón năm mới. Sau thời gian nghỉ Tết, bà con có thể xuống đồng gieo cấy luôn.

Sắp tới, Tổng cục Thủy lợi sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác về địa phương để kiểm tra, đôn đốc việc lấy nước. Toàn ngành thủy lợi quyết tâm hoàn thành 100% diện tích gieo cấy có đủ nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mùa đông năm nay lượng mưa thiếu hụt so với Trung bình nhiều năm, vì thế, đất trên đồng rất khô.

Qua các đợt kiểm tra, các địa phương phản ánh rằng hiếm có năm nào gần như 100% diện tích đất gieo cấy vụ đông xuân lại phải cày nỏ như năm nay.

Chúng tôi lưu ý các địa phương cần tập trung đưa nước lên ruộng ở những vùng xa, khó khăn hơn để đảm bảo tất cả 100% diện tích có nước đều đảm bảo nước gieo cấy.

Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm