| Hotline: 0983.970.780

100 điểm sạt lở đang đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân Bến Tre

Thứ Bảy 11/08/2018 , 16:28 (GMT+7)

 Trong buổi làm việc với Bộ NN-PTNT về tình hình sạt lở, báo cáo với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Bùi Văn Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre cho biết:

/Người dân cùng với chính quyền địa phương đắp đê tạm trong lần sạt lở tháng 11-2017 tại cồn Phú Đa

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 100 điểm sạt lở, 92 điểm sạt lở bờ sông với chiều dài 118 km gây hư hại mất đất của hàng trăm hộ dân, 8 điểm sạt lở bờ biển chiều dài khoảng 19 km lấn sâu vào đất liền làm mất khoảng 120 ha đất và 54 ha rừng phòng hộ.

Khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất, cần xử lý cấp bách hiện nay là Cồn Ngoài (Thạnh Hải, Bảo Thuận, Ba Tri) chiều dài sạt lở khoảng 4 km ảnh hưởng nghiêm trọng đến sắp xếp cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp dân cư ở khu kinh tế mới Cồn Nhàn-Cồn Ngoài. Bờ biển xã Thạnh Phong, Thanh Hải (Thạnh Phú) sạt lở gần 10 km, gây ảnh hưởng đến di tích đường Hồ Chí Minh trên biển thuộc Cồn Bửng, mất dần rừng phòng hộ thuộc 2 xã này.

Và gần đây nhất là Cồn Phú Đa (Phú Bình, Vĩnh Bình, Chợ Lách), điểm nóng trong sạt lở nội đồng của tỉnh. Khu vực sạt lở dài khoảng 500 m, ảnh hưởng trực tiếp đến 700 hộ/2.000 dân sinh sống với khoảng 800 ha đất sản xuất. Mới đây (8/2018), sạt lở gây thất thoát một lượng lớn cá tra tại khu vực đầu cồn thuộc Cty Vạn Đức (Tiền Giang) quản lý...

Thời gian làm việc tại Bến Tre, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại biển Cồn Bửng thuộc xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre.

 Quang cảnh buổi làm việc của UBND Tỉnh Bến  Tre với Bộ Trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng cho biết, ĐBSCL đang hứng chịu một thách thức, tổn thương rất lớn trước biến đổi khí hậu, với hai khu vực đang có nguy cơ. Một là trên diện tích 736 km2 bờ biển Đông, bờ biển Tây hiện có 52 điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Hai là toàn bộ trên các tuyến sông, kênh lớn của ĐBSCL sạt lở hiện nay đang đe dọa đến đời sống hàng vạn hộ gia đình, sản xuất ở và các công trình kinh tế khác. Bộ Trưởng cho biết, đây là hai nguy cơ rất lớn mà ĐBSCL phải đối phó.

Bộ trưởng nhận thấy cần phải tập trung tìm mọi giải pháp để ứng phó một cách chủ động, kịp thời với tình hình sạt lở rất nghiêm trọng của 6 tỉnh ven biển ĐBSCL. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định gói đầu tư 1.500 tỉ cho tất cả 29 điểm trọng điểm sạt lở nghiêm trọng ở ĐBSCL.

Người dân rất lo lắng về tình hình sạt lở ven sông vào mùa mưa lũ

Trong đó tỉnh Bến Tre được ưu tiên hỗ trợ khắc phục 3 điểm sạt lở nghiêm trọng, Cồn Ngoài, Cồn Bửng và Phú Đa với kinh phí là 140 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, tổ chức làm tốt 3 điểm này cùng với 3 đến 4 điểm khác mà Bến Tre đang khảo sát thiết kế để tiến tới tổ chức thi công bằng nhóm giải pháp hỗn hợp cả công trình và phi công trình là rất khả thi”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm