Ngày 13/9, Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Tân tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý những lái xe liên quan đến vụ việc dùng xe đông lạnh chở 15 người qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.
Trước đó, theo thông tin ban đầu khoảng 22 giờ ngày 12/9, Tổ Tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân phát hiện ôtô tải đông lạnh 51D-382.14 có nhiều nghi vấn khi đang đỗ tại một quán cơm ven quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Tân Đức (Hàm Tân).
Thấy vậy lực lượng chức năng đã yêu cần tài xế Lê Văn Tuấn, trú tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) mở thùng xe đông lạnh và bất ngờ phát hiện 15 người đang ngồi trong thùng xe.
Sau đó, Tổ tuần tra đã đưa ôtô tải đông lạnh cùng những người trên về chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức để làm rõ vụ việc. Tại đây, cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.
Tài xế Lê Văn Tuấn khai đã đón 15 người trên từ một xe khách chở từ Bến xe Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) qua Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 Bình Thuận với giá 700 ngàn đồng/người.
Quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện xe ô tô biển số 61A-310.27 do tài xế Ngọ Văn Vũ, trú tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa) điều khiển và xe ô tô 75A-170.78 do tài xế Nguyễn Ngọc Hùng, trú tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) điều khiển đang đỗ trên địa bàn huyện Hàm Tân.
Hai ô tô này đang chờ ôtô tải 51D-382.14 đến để chuyển khách. Do vậy, Tổ tuần tra đã đưa hai tài xế và phương tiện về chốt kiểm soát dịch Covid-19 Tân Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Về hướng xử lý 15 người nói trên, qua trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết, trước mắt chính quyền đã vận động, tuyên truyền cho bà con hiểu về việc làm sai quy định; đồng thời chỉ đạo UBND huyện Hàm Tân bố trí một cơ sở cách ly để tất cả những người này được ăn ở miễn phí, để an tâm. Tỉnh Bình Thuận sẽ có văn bản đề nghị các địa phương có bà con, cùng phối hợp hỗ trợ đưa đón bà con về.
“Mặc dù việc làm của bà con đã sai, tuy nhiên qua nắm tình hình bà con đã trả hết nhà cửa, phòng trọ rồi. Bây giờ để bà con về lại chỗ cũ theo đúng quy định thì cũng thấy thương bà con. Do đó tỉnh sẽ có văn bản phối hợp các địa phương để đưa bà con về”, ông Minh chia sẻ.