| Hotline: 0983.970.780

18 thí sinh tay nghề vững thi cấp quốc gia

Thứ Sáu 28/02/2014 , 12:44 (GMT+7)

Chiều qua (27/2), tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ 6 năm 2014 đã kết thúc sau 3 ngày diễn ra.

Chiều qua (27/2), tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ 6 năm 2014 đã kết thúc sau 3 ngày diễn ra.

Phó Ban chỉ đạo Hội thi, ông Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-PTNT) cho biết, với thang điểm 100, giải Nhất trao cho 43 thí sinh (TS) đạt từ 90 điểm trở lên; giải Nhì trao cho 25 TS đạt từ 85-90 điểm; giải Ba trao cho 7 TS đạt từ 83 - dưới 85 điểm; giải Khuyến khích trao cho 14 TS đạt từ 80 - dưới 83 điểm.


Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi Nguyễn Minh Nhạn (phải) trao quà cho thí sinh nữ duy nhất Huỳnh Thị Lý, giải Nhất Nghề đường ống nước

Đặc biệt, Ban chỉ đạo đã chọn được 18 TS xuất sắc nhất của từng nghề (2 TS/nghề) vào đội tuyển của Bộ NN-PTNT để tiếp tục luyện tập tham gia Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ VIII và tiến tới Kỳ thi tay nghề Asean lần thứ X cũng được tổ chức trong năm nay.

Theo ông Hùng, bên cạnh các giải thưởng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cũng trao bằng khen cho 5 tập thể là các trường đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và trường đăng cai tổ chức Hội thi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, 27 TS xuất sắc nhất hội thi, 15 cán bộ, giáo viên trong Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi đạt thành tích xuất sắc cũng được đón nhận phần thưởng này.

Nhân dịp này, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 5 trường đạt giải đồng đội, 14 cá nhân là những giáo viên đã có công hướng dẫn các TS đạt giải nhất trong các nghề thi, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi.


Các thí sinh đạt giải nhất của Hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ 6 năm 2014

Đánh giá về vai trò của các ban chuyên môn giúp cho Hội thi thành công, Phó Ban chỉ đạo Hội thi đánh giá, Ban chấm thi đều tận tình, trung thực và theo dõi chặt chẽ quá trình làm bài của các TS. Bên cạnh đó cũng đánh giá chính xác từng nội dung, từng thao tác, đảm bảo coi thi nghiêm túc, chấm thi công bằng, khách quan và không mắc sai sót.

Ban đề thi biên soạn được bộ đề chính xác, phù hợp với khả năng thực hiện của các trường để huấn luyện cho TS đúng quy định. Ban hậu cần đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của hội thi. Ban chỉ đạo, các hội đồng thi cũng thực hiện nhiệm vụ với một quyết tâm cao nhất…

Hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ 6 diễn ra từ ngày 25-27/2 với 9 nghề thi đã thu hút được 110 TS tham gia đến từ 21 trường thuộc Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm