| Hotline: 0983.970.780

25 tỉnh phía Bắc bàn biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu

Thứ Sáu 26/07/2019 , 14:37 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị: “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống sâu keo mùa thu tại các tỉnh phía Bắc”. Hội nghị tại Sơn La sáng 25/7 với sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố.

14-32-35_nh_1
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị.

Theo Cục BVTV, đến ngày 19/7, tổng diện tích nhiễm sâu keo mùa thu gây hại trên ngô hè thu là 16.446ha, nhiễm nặng 2.740ha. Trong đó, vùng bị sâu keo mùa thu gây hại nặng nhất là miền núi phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Cục BVTV dự báo, hiện nay, ngô hè thu chủ yếu đang giai đoạn ngô non (mới trồng - 9 lá - phát triển bắp), là giai đoạn mẫn cảm nhất với sâu keo mùa thu. Cuối tháng 9, tháng 10, ngô đông sớm các tỉnh phía Bắc xuống giống. Do đó, sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh và gây hại.

Tại miền Bắc, Sơn La là địa phương có diện tích trồng ngô lớn nhất (khoảng 100.000ha, 2019). Sâu keo mùa thu đang hoành hành và tàn phá mạnh ở nhiều nương ngô đang trồng ở các huyện của Sơn La. Một số diện tích bị mất trắng, bà con phải nhổ bỏ trồng lại.

Đại diện Chi cục Trồng trọt và BVTV Sơn La chia sẻ, loài sâu này được ghi nhận xuất hiện đầu tiên ở huyện Mộc Châu vào giữa tháng 3/2019 trên diện tích ngô trồng ủ ướp thức ăn gia súc.

Đến cuối tháng 4, hầu hết các diện tích ngô xuân hè tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên bị sâu keo mùa thu tàn phá mạnh. Mật độ phổ biến 2 - 3 con/m2, cao 10 - 20 con/m2, diện tích nhiễm 450ha.

Tiếp tục đến cuối tháng 5, diện tích ngô giai đoạn 2 - 3 lá tại các huyện như Sông Mã, Thuận Châu, Mai Sơn ghi nhận có sự bùng phát rộng của sâu keo mùa thu. Hiện tại, toàn tỉnh có 6.434ha ngô bị sâu gây hại, trong đó nhiễm nặng 252,5ha.

Tỉnh Điện Biên, giữa tháng 4, sâu keo mùa thu tàn phá mạnh trên các diện tích ngô giai đoạn 3 lá - xoáy nõn thuộc 10/10 huyện, thị xã, thành phố.

Cao điểm gây hại từ cuối tháng 5 với mật độ trung bình 2 - 5 con/m2, cao 10 - 20 con/m2, cục bộ 50 con/m2. Tính đến ngày 17/7, tổng diện tích bị nhiễm nặng là 878ha (mật độ trên 8 con/m2).

"Chúng như kẻ hủy diệt, có thể gặm nát vườn ngô", một cán bộ BVTV cho biết.

14-32-35_nh_5
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trước những diễn biến phức tạp của sâu keo mùa thu, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ Chỉ thị 4962/CT-BNN-BVTV về tăng cường phòng chống sâu keo mùa thu trên cây trồng của Bộ NN-PTNT. Triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng dẫn của Cục BVTV. Hướng dẫn bà con nông dân xuống giống đồng loạt, cùng vụ. Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm lứa sâu để thực hiện tốt công tác phòng, trừ.

Đối với Cục BVTV, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các địa phương, thường xuyên bám sát đồng ruộng. Hoàn thiện các thí nghiệm thực địa; rà soát, đánh giá, kinh nghiệm triển khai của các địa phương trên đồng ruộng.

Thứ trưởng lưu ý, sâu keo mùa thu nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể diệt trừ bằng các biện pháp tổng hợp, đặc biệt dự tính dự báo phát hiện phòng trừ sớm. Không chủ quan nhưng cũng không làm hoang mang, quá lo sợ về loài sâu này.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm