| Hotline: 0983.970.780

360.000 tấn gạo và 86.000 tấn lúa dồn ứ tại Cần Thơ

Thứ Năm 16/04/2020 , 08:07 (GMT+7)

TP Cần Thơ hiện còn số lượng lúa gạo hàng hóa lớn nằm chờ trong kho, ngoài cảng. Các DN tiếp tục đề xuất các Bộ ngành sớm có giải pháp thông quan.

Gạo ứ đầy kho chờ thông quan. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Gạo ứ đầy kho chờ thông quan. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

TP Cần Thơ được xem là đầu mối tập trung xuất khẩu gạo lớn của vùng, với hàng chục DN đang hoạt động liên kết sản xuất, thu mua, chế biến và kinh doanh xuất khẩu lúa gạo.

Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, hiện nay số lượng lúa gạo qua khảo sát trên địa bàn còn dư thừa tồn đọng lớn. Đến ngày 14/4, lượng hàng hóa lưu tại kho của 41 DN xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố dự trữ phục vụ kinh doanh ước đạt xấp xỉ 86.000 tấn lúa và gần 360.000 tấn gạo.

Hợp đồng ký kết phải giao ước trên 216.000 tấn, trong đó số lượng đã được chuyển đến cảng tính hơn 25.900 tấn (chưa mở tờ khai Hải quan), thị trường chủ yếu là Indonesia, Philipines, Malaysia, Papua New Guinea, Hong Kong, Quatar, Nga, UAE, Ghana, Mỹ...

Hiện thời, các lô hàng chưa thực hiện thông quan xuất khẩu đã ảnh hưởng lớn đến các hợp đồng xuất khẩu của DN đã ký kết, uy tín DN cũng như tác động rất lớn đến các DN trong việc cân đối tài chính.

Theo đó, các chi phí phát sinh trong quá trình hàng đang chờ tại cảng gồm: Phí lưu Cont (container), lưu bãi (khoảng 300.000 đồng/Cont (25 tấn)/ngày), tiền phạt chậm giao hàng, đồng vốn bị đọng, không thể trả cho nông dân trong khi các DN đã đặt cọc tiền mua lúa vụ tới, tiền lãi suất ngân hàng, đáo hạn ngân hàng...

Đó là gánh nặng cho DN. Ước tính riêng chi phí lưu bãi, lưu Cont, tiền phạt, tiền đóng công… mất từ 260 triệu đến 350 triệu đồng/ngày (đối với mỗi DN, tùy vào số lượng hàng nằm tại cảng).

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo gặp khó khăn bởi các chi phí phát sinh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo gặp khó khăn bởi các chi phí phát sinh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN xuất khẩu gạo trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở Công thương TP Cần Thơ đề xuất Bộ Công thương, Bộ Tài chính tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết hàng hóa đang nằm trên các cảng của DN xuất khẩu gạo:

Ưu tiên một - thực hiện mở tờ khai và thông quan đối với lượng gạo xuất khẩu đang kẹt ngoài cảng cho 10 DN với số lượng 25.965 tấn (từ ngày 23/3 đến ngày 30/3).

Ưu tiên hai - thực hiện mở tờ khai và thông quan đối với lượng gạo xuất khẩu phải giao tháng 4/2020 cho 14 DN với số lượng 50.000 tấn (từ ngày 1/4 đến 10/4). Từ ngày 10/4 trở về sau, thực hiện thông quan theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm