| Hotline: 0983.970.780

40 người chết, mất tích do mưa lũ ở miền Trung Tây Nguyên

Thứ Hai 18/11/2013 , 14:16 (GMT+7)

Theo báo cáo của các tỉnh, mưa lũ đã làm 31 người chết; 9 người mất tích và 20 người bị thương.

Sáng 18/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết theo báo cáo của các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, mưa lũ đã làm 31 người chết; 9 người mất tích và 20 người bị thương.


Người dân trở về nhà sau khi lũ rút

Mưa lũ cũng làm hơn 243.000 nhà bị ngập, tốc mái, hư hỏng, sập, đổ, cuốn trôi; gần 3.000ha lúa và hoa màu bị hư hại; trên 100ha ao cá, tôm cua bị ngập, hư hại; 14 tàu, thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố; gần 120.000m3 đất, đá, bêtông sạt, trôi, bồi lấp; 9.520m đê, kè bị hư hỏng và cuốn trôi; 148.850m kênh, mương bị hư hỏng, cuốn trôi; 48 cột điện bị nghiêng, đổ; 783.785m 3 đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp.

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1960/CĐ-TTg ngày 17/11 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh ven biển từ Thiên Thiên-Huế đến Phú Yên, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các bộ, ngành gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân những gia đình có người bị chết, mất tích, người bị thương; chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tính đến 6 giờ sáng nay (18/11), tại Đà Nẵng còn 19/56 xã, phường bị ngập của các quận, huyện Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, trong đó có 30 thôn bị ngập hoàn toàn, 35 thôn bị ngập một phần. Hiện tại nước đã rút, không còn nhà bị ngập. Các tuyến giao thông chính đã thông tuyến.

Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ngập trên diện rộng. Hiện nay không còn nhà bị ngập, các tuyến giao thông chính đã trở lại bình thường.

Tại Quảng Ngãi, hơn 40 xã tại lưu vực các sông Trà Khúc, Sông Vệ, Trà Câu, Trà Bồng trên địa bàn các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bình Sơn đã bị ngập sâu, nhiều địa phương bị cô lập. Tuy nhiên, hiện các xã này không còn nhà bị ngập, một số tuyến đường giao thông liên thôn thuộc huyện Nghĩa Hành thuộc hạ du Sông Vệ chỉ còn ngập cục bộ, các khu vực khác giao thông đã trở lại bình thường.

Tỉnh Bình Định có trên 41 xã ở 10 huyện bị ngập trong đó, huyện Tuy Phước bị ngập 80% diện tích. Nhiều xã bị nước lũ chia cắt, cô lập. Mưa lớn đã gây lũ quét tại các xã An Dũng, An Vinh, An Nghĩa, An Toàn, An Quang (huyện An Lão). Toàn bộ hệ thống đê Đông hầu hết bị ngập, độ sâu ngập trung bình 0,5m chỗ ngập sâu nhất 1m.

Hiện tại, nước lũ vẫn còn ngập của huyện Tuy Phước; huyện Phù Cát; và thành phố Quy Nhơn. Giao thông đã trở lại bình thường, hiện còn tuyến đường ĐT 640 đoạn Ông Đô-Cát Tuyến bị chia cắt chưa lưu thông được.

Tỉnh Phú Yên bị ngập khu vực dọc bờ sông Cầu, Đồng Xa, Kỳ Lộ tại 3 huyện Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân nhưng hiện tại đã hết ngập, giao thông đã trở lại bình thường.

Các địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống mưa, lũ tại các huyện trọng điểm; huy động lực lượng để tổ chức ứng cứu cho nhân dân vùng ngập lụt; phân công lực lượng tại các tuyến đường bị ngập, tràn để hướng dẫn người dân, phương tiện tham gia giao thông; chỉ đạo phối hợp vận hành các hồ chứa trên địa bàn.

(Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm