Bộ trưởng giáo dục Lebanon Elias Bousaab, người có cuộc gặp chớp nhoáng với ông Cameron cho rằng nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan này đang đưa các chiến binh ngầm của mình vào châu Âu để thực hiện các âm mưu tấn công.
Nếu điều này là sự thật, trong số 20.000 người tị nạn mà Anh chấp nhận cưu mang cho đến năm 2020 sẽ có đến 400 chiến binh IS.
Ông Bousaab cho rằng IS đã lựa chọn các mục tiêu là trẻ em trong các trại tị nạn và trường học rồi chuyển họ đến châu Âu qua đường di cư từ Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng này cũng cho biết IS đang ngày trở nên nguy hiểm và mọc lên như nấm.
Ông Bousaab cũng nói rằng các thành viên IS giả danh trông rất khác so với những người tị nạn đã tới châu Âu.
"Chúng đều dùng một loại đồng phục hay áo vest giống nhau", Bộ trưởng tuyên bố, đồng thời khẳng định thành viên IS từ nhiều trại tị nạn đã mở các cuộc tấn công vào binh lính Lebanon.
Chính trị gia này cảnh báo nếu những người tị nạn trong các trại không được quan tâm đúng mực họ sẽ dễ dàng bị IS mua chuộc và trở thành các chiến binh nguy hiểm sau khi xâm nhập châu Âu.
Lời cảnh báo này được đưa ra trong lúc Thủ tướng Anh Cameron đến các trại tị nạn để giám sát hiệu quả của 1 tỷ bảng London cho ra hỗ trợ người tị nạn được sử dụng như thế nào.
Ông Cameron cho biết Anh hiện là nước viện trợ lớn thứ 2 cho các trại tị nạn trong toàn bộ cuộc khủng hoảng này và sẽ tiếp tục làm điều đó, bao gồm cả tăng số tiền dành cho giáo dục đối với trẻ em Syria tại Lebanon và các nơi khác.