| Hotline: 0983.970.780

5 tàu Trung Quốc rút khỏi khu vực ngoài khơi bang Alaska của Mỹ

Thứ Sáu 04/09/2015 , 08:02 (GMT+7)

Sự xuất hiện của các tàu Hải quân Trung Quốc tại khu vực gần bờ biển của Mỹ là bằng chứng mới nhất cho thấy Hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng các hoạt động tầm xa.

Giới chức lãnh đạo Hải quân Mỹ ngày 3/9 cho biết nhóm 5 tàu Hải quân Trung Quốc xuất hiện gần đây trên Biển Bering ngoài khơi tiểu bang Alaska của Mỹ, trong thời gian Tổng thống Barack Obama đang có chuyến thăm khu vực này, đã bắt đầu rút lui.

Tư lệnh Các chiến dịch Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert thông báo các tàu của Hải quân Trung Quốc bắt đầu rút khỏi khu vực ngoài khơi bang Alaska, đồng thời cho biết thêm ông không coi vụ việc này là bất ngờ hay đáng quan ngại.

Giới chức quân sự Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang tiếp tục theo dõi di chuyển của nhóm tàu Trung Quốc. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ: “Đây chắc chắn là lần đầu tiên chúng tôi thấy các tàu Hải quân Trung Quốc xuất hiện tại Biển Bering. Tất nhiên, chúng tôi tôn trọng quyền tự do của tất cả các nước triển khai tàu quân sự trên các vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Ngày 2/9, Lầu Năm Góc xác nhận trong mấy ngày qua quân đội Mỹ biết rằng 3 tàu chiến Trung Quốc, cùng với một tàu hậu cần và một tàu đổ bộ, đã xuất hiện tại vùng biển ngoài khơi bang Alaska sau khi theo dõi các tàu này di chuyển về phía Quần đảo Aleutian, nơi chia cắt các vùng lãnh thổ do Mỹ và Nga kiểm soát.

Nhóm tàu của Hải quân Trung Quốc xuất hiện đúng thời điểm Tổng thống Barack Obama có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Alaska nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định: "Đây là lần đầu tiên (các tàu Trung Quốc) xuất hiện gần Quần đảo Aleutian".

Sự xuất hiện của các tàu Hải quân Trung Quốc tại khu vực gần bờ biển của Mỹ là bằng chứng mới nhất cho thấy Hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng các hoạt động tầm xa.

Vài năm gần đây, Trung Quốc đang ngày càng quan tâm tới việc sử dụng Tuyến đường Biển Bắc để vận chuyển hàng hóa giữa châu Á và phương Tây đi qua Bắc Cực vì sẽ rút ngắn hải trình được vài ngày so với tuyến hàng hải đi qua Kênh đào Suez như hiện nay.

Vào năm 2012, tàu phá băng Rồng Tuyết trở thành chiếc tàu đầu tiên của Trung Quốc đi qua Tuyến đường Biển Bắc và kể từ đó, một số tàu thương mại nước này đã sử dụng tuyến đường nói trên.Bắc Kinh cũng quan tâm tới việc thăm dò các nguồn năng lượng ở Bắc Cực và từ năm 2013 đã trở thành nước quan sát viên thường trực của Hội đồng Bắc Cực, tổ chức gồm có các thành viên Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹ.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm