| Hotline: 0983.970.780

7 học sinh bị cuốn trôi không phải do thủy điện xả lũ

Thứ Tư 16/04/2014 , 15:15 (GMT+7)

Nguyên nhân khiến 7 học sinh ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên, bị trôi sông, một em đang mất tích là do tai nạn rủi ro khi đi qua sông, qua suối.

Về vụ bảy học sinh lội sông đến trường trong đó có một em mất tích vào ngày 13/4, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban Phòng chống lũ bão huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, khẳng định nguyên nhân khiến 7 học sinh ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên, bị trôi sông, một em đang mất tích là do tai nạn rủi ro khi đi qua sông, qua suối.

Ông Hải nhấn mạnh việc một số báo nêu học sinh mất tích là do thủy điện bất ngờ xả lũ là không đúng. Nhà máy thủy điện Bản Chát đã vận hành theo đúng quy trình. Mùa phát điện, nhà máy có thông báo với các xã, tổ chức ký kết, có tuyên truyền, phát tờ rơi cho các xã để cảnh báo người dân dưới hạ lưu biết. Vì vậy, xã cũng bố trí đò ở những nơi người dân thường đi qua.

Ông Hải cho biết thêm, thủy điện Bản Chát là nhà máy thủy điện lớn do quốc gia quản lý. Nhà máy phải đăng ký tổng hòa chung với hệ thống điện của toàn quốc. Vì vậy, không phải nhà máy thích đóng hay mở cửa xả lũ tùy ý là được, mà phải theo quy trình vận hành; nhà máy có hẳn một chương trình thời gian vận hành dài. Trước khi thực hiện quy trình này, nhà máy phải tuân thủ các quy định về thông báo, ký cam kết với xã... Cho nên không thể thấy nước dâng lên là đổ lỗi cho thủy điện.

Ông Hà Trọng Hải giải thích, quy trình vận hành lòng hồ của thủy điện lớn phải được Hội đồng khoa học trình và Bộ Công Thương phê chuẩn.

Để vận hành, nhà máy có thông báo thời gian phát điện, ví dụ từ tháng Một đến tháng Sáu, thời gian tích nước từ tháng 7 đến tháng 12. Nhà máy thông báo, họp với xã và có ký cam kết. Khi xả lũ đột xuất, nhà máy cũng thông báo, sau đó mới tiến hành xả. Còn việc nhà máy phát điện một tổ máy hay hai tổ máy thì nằm trong quy trình đã được phê duyệt.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền huyện Than Uyên, xã Ta Gia, đã tập trung tìm kiếm cứu nạn và động viên gia đình các nạn nhân.

Đến 10 giờ ngày 16/4, sau ba ngày khẩn trương, tích cực tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng chức năng xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị mất tích.

Công tác tìm kiếm cứu nạn cũng gặp nhiều khó khăn như địa hình sông suối miền núi nhiều ghềnh, nhiều hõm rất sâu, có nhiều khu đá, hang đá... Lực lượng dân quân xã và bà con dân bản đã cử những người biết bơi lặn giỏi lấy dây gai bện buộc, quét dưới lòng sông nhưng chưa tìm thấy nạn nhân mất tích.

Lãnh đạo huyện Than Uyên đã đến hiện trường và tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân, đồng thời hỗ trợ vật chất đối với gia đình nạn nhân. Các cơ quan, đơn vị xã Ta Gia và huyện Than Uyên đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 xã Ta Gia lo toàn bộ chi phí ăn uống sinh hoạt cho lực lượng tìm kiếm của xã và gia đình nạn nhân từ khi sự việc xảy ra.

Danh sách các học sinh đã được cứu sống gồm Sùng Thị Súa, Sùng Thị Trà - lớp 3a; Thào Thị Lỳ - lớp 4b; Thào A Vảng - lớp 5c; Sùng A Khua - lớp 6b; Sùng A Sàng - lớp 8b (Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 xã Ta Gia). Nạn nhân đang mất tích là Sùng Thị Dở, lớp 4b, cùng trường.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 13/4, tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên, (Lai Châu), một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi bảy học sinh tiểu học dắt nhau lội qua sông Nậm Mu, thuộc địa phận bản Hỳ (xã Ta Gia) và bị nước cuốn trôi, trong đó một em bị nước cuốn mất tích.

Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm