| Hotline: 0983.970.780

85 học viên được tập huấn về phương pháp, kỹ năng thành lập tổ nhóm

Thứ Tư 13/11/2019 , 09:39 (GMT+7)

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nòng cốt địa phương về phương pháp, vận dụng công cụ mới (công cụ GALS) phục vụ công tác thành lập tổ nhóm, nâng cao trình độ quản lý thích ứng với sự thay đổi và biến động của thị trường.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ nòng cốt về phương pháp, kỹ năng thành lập tổ nhóm thuộc dự án “Phát triển hệ thống thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm quế nhằm tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ tỉnh Lào Cai”. Dự án thực hiện tại 2 huyện Văn Bàn và Bắc Hà.

Tham gia lớp tập huấn là đội ngũ nòng cốt Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn, Bắc Hà, UBND, cán bộ, nông dân nòng cốt của 5 xã Nậm Tha, Liêm Phú huyện Văn Bàn, các xã Bản Cái, Nậm Lúc, Cốc Lầu huyện Bắc Hà tổng số 85 học viên.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nòng cốt địa phương về phương pháp, vận dụng công cụ mới (công cụ GALS) phục vụ công tác thành lập tổ nhóm, nâng cao trình độ quản lý thích ứng với sự thay đổi và biến động của thị trường. Nâng cao năng lực sản xuất và kết nối thị trường, hỗ trợ liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu với người dân trồng quế và thị trường tiêu thụ. Hình thành vùng sản xuất quế tập trung, tổ chức sản xuất hiệu quả mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần thay đổi chuẩn mực xã hội, thúc đẩy nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và hòa nhập xã hội. 

Kết thúc lớp tập huấn chị Vi Thị Thứ người dân tộc Tày, xã Liêm Phú chia sẻ, chị là nữ trưởng thôn duy nhất ở xã, là người đứng đầu thôn, công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và vận động bà con tham gia sản xuất nâng cao thu nhập là công việc thường xuyên của chị.

Tuy nhiên trong việc thực hiện nhiệm vụ, một số việc chị gặp khó khăn nhất là việc vận động bà con tổ chức trồng trọt, chăn nuôi đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xong. Lý do xuất phát từ tập quán tự cung, tự cấp, mạnh ai nấy làm, vì cái lợi trước mắt, không chịu chia sẻ với nhau nên rất nhiều việc kết quả không được như ý muốn. Sau khóa tập huấn, chị rất vui mừng và hào hứng vì đã học  được phương pháp mới giải quyết được những khó khăn của chị. Việc thành lập  tổ nhóm sẽ tăng cường tính liên kết, tăng cường trách nhiệm của các thành viên.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm