| Hotline: 0983.970.780

9 tháng đầu năm, khai thác thủy sản Quảng Trị đạt 87% kế hoạch

Thứ Ba 05/10/2021 , 18:33 (GMT+7)

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 nhưng 9 tháng đầu năm, sản lượng khai thác thủy sản của ngư dân Quảng Trị vẫn đạt trên 23.538 tấn, bằng 87% kế hoạch cả năm.

Tiểu thương tại Cảng Cửa Việt thu mua thuỷ sản của ngư dân. Ảnh: CĐ.

Tiểu thương tại Cảng Cửa Việt thu mua thuỷ sản của ngư dân. Ảnh: CĐ.

Theo Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị, 9 tháng đầu năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi thủy sản xuất hiện nhiều, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực vươn khơi bám biển khai thác thủy sản, nhất là các nghề lưới vây, lưới rê, pha xúc…

Ngư trường truyền thống của ngư dân Quảng Trị chủ yếu xung quanh đảo Cồn Cỏ, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Để đảm bảo an toàn các tàu cá đánh bắt xa bờ, Chi cục Thuỷ sản Quảng Trị đã hướng dẫn ngư dân đánh bắt theo tổ, đội sản xuất trên biển để hỗ trợ nhau khi cần thiết. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường phối hợp với các đồn biên phòng, cảng cá quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trên biển.

Sản lượng khai thác thủy sản trong 9 tháng toàn tỉnh ước trên 23.538 tấn, đạt 87,2% kế hoạch năm 2021; trong đó, khai thác biển hơn 22.301 tấn, khai thác nội địa hơn 1.228 tấn.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất”, công tác phòng, chống Covid-19 tại các cảng cá được triển khai quyết liệt, nhất là tại Cảng cá Cửa Tùng và Cảng cá Cửa Việt...

Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm của Quảng Trị đạt hơn 23.500 tấn. Ảnh: CĐ.

Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm của Quảng Trị đạt hơn 23.500 tấn. Ảnh: CĐ.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Trị cho biết, thời gian còn lại của năm, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong việc hướng dẫn ngư dân nắm bắt mùa vụ, ngư trường để vươn khơi bám biển, khai thác đúng vùng, đúng tuyến.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các cảng cá, tổ tự quản tàu thuyền và cộng đồng ngư dân.

Tổ chức rà soát, xác định các chủ tàu và tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Thông tin kịp thời tình hình thời tiết trên biển nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn ngư dân về các chính sách phát triển thủy sản như bảo hiểm tàu cá, duy tu, sửa chữa, hỗ trợ nhiên liệu tàu cá khai thác ở vùng biển xa nhằm động viên ngư dân vươn khơi bám biển...

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm