| Hotline: 0983.970.780

Thông tin thêm vụ hàng trăm người kéo nhau lên huyện

Thứ Ba 17/04/2012 , 20:05 (GMT+7)

Sáng 16/4, các ngành chức năng huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tiếp tục có cuộc đối thoại với nhân dân xã Hoằng Thanh xung quanh các kiến nghị của ngư dân vùng biển

Sáng 16/4, các ngành chức năng huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tiếp tục có cuộc đối thoại với nhân dân xã Hoằng Thanh xung quanh các kiến nghị của ngư dân vùng biển.

>> Hàng trăm người dân kéo nhau lên UBND huyện

Tại các buổi đối thoại này, nhân dân đều khẳng định: Việc quy hoạch phát triển Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến là chủ trương đúng, nhân dân rất đồng tình ủng hộ, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhân dân không đồng tình với những cách làm của Cty Invenco cũng như việc tiến hành các bước quá nóng vội của chính quyền xã Hoằng Thanh.

 
UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo nhà đầu tư san lấp mặt bằng trả lại con đường đi cho ngư dân Hoằng Thanh ngay trong ngày 16/4

Sau khi tiếp nhận ý kiến của nhân dân, huyện Hoằng Hóa đã xem xét những kiến nghị hợp lý của nhân dân và từng bước cho giải quyết ngay những vấn đề bức bách nhất. Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ bè mảng của ngư dân bị đốt cháy. Một số kiến nghị khác của nhân dân đang từng bước xử lý. 

Có mặt tại thôn Đại Long, xã Hoằng Thanh vào cuối giờ chiều cùng ngày, chúng tôi thấy nhân dân Hoằng Thanh đã cơ bản ổn định tâm lý, tình hình, đồng thời bắt tay vào công việc. Toàn bộ thuyền, bè vẫn được neo đậu tại bến cũ. “Bến mới theo quy hoạch quá xa, bất cập nhiều lắm, dân không đồng ý, hơn nữa không bảo đảm khi có bão lũ”- ngư dân Nguyễn Thế Cần nói.

Đặc biệt, con đường dân sinh từ làng đi ra biển bao đời nay của lớp lớp ngư dân Hoằng Thanh cũng đã được UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo nhà đầu tư tiến hành san lấp, trả lại con đường đi cho ngư dân. Động thái tích cực đó của chính quyền huyện Hoằng Hóa cho thấy đã biết lắng nghe các ý kiến của dân và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Việc làm kịp thời đó của huyện Hoằng Hóa đã nhận được sự đồng tình của nhân dân và dư luận hết sức hoan nghênh. Tiếp xúc với nhân dân xã Hoằng Thanh, chúng tôi nhận thấy có một tâm tư hết sức chính đáng của họ nay xin chuyển đến cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thanh cũng như huyện Hoằng Hóa rằng: Mọi công việc khi đưa ra triển khai thực hiện mà có liên quan đến đời sống dân sinh, đến quyền và lợi ích của cộng đồng thì cấp ủy, chính quyền nên họp bàn với nhân dân để nghe nhân dân đóng góp ý kiến. 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm