| Hotline: 0983.970.780

Bùng phát bệnh chổi rồng hại sắn

Thứ Năm 15/03/2012 , 10:18 (GMT+7)

Tại huyện Sơn Hòa có nhiều diện tích sắn bị phân cành, mọc chồi ngọn và chồi thân giống như bệnh chổi rồng.

Ông Đặng Văn Mạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV Phú Yên cho biết, tại huyện Sơn Hòa có nhiều diện tích sắn bị phân cành, mọc chồi ngọn và chồi thân giống như bệnh chổi rồng. Trước đó tại huyện Đồng Xuân cũng có nhiều diện tích sắn có biểu hiện tương tự.

Chi cục đã tiến hành thu mẫu gửi giám định tại Viện BVTV. Qua phân tích, đây là bệnh do Phytoplasma (dịch khuẩn bào - một loại vi sinh vật ở giữa virus và vi khuẩn) gây ra, hiện chưa có thuốc đặc trị, chỉ phòng trừ bằng biện pháp canh tác.

Chi cục khuyến cáo, để phòng tránh bệnh lây lan làm giảm năng suất, nông dân sử dụng giống sắn từ vùng chưa bị bệnh và cây sắn sạch bệnh để làm giống.

Xem thêm
Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.