| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi khốn khó

Thứ Ba 11/05/2010 , 10:13 (GMT+7)

Cắt điện luân phiên “đến hẹn lại lên”. Năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại thông báo tình trạng cắt điện có thể “bết bát” hơn năm ngoái. Mới vào đầu mùa nóng, nhiều trang trại chăn nuôi đã bị đình đốn vì… mất điện.

Trứng dễ dàng hư hại do điện liên tục bị cắt
Cắt điện luân phiên “đến hẹn lại lên”. Năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại thông báo tình trạng cắt điện có thể “bết bát” hơn năm ngoái. Mới vào đầu mùa nóng, nhiều trang trại chăn nuôi đã bị đình đốn vì… mất điện.

Mất toi mẻ trứng cả chục triệu!

Mấy ngày này, có về Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) mới cảm nhận hết cái nóng như nung của những ngày đầu hè. Ngoài đường, nắng như đổ lửa. Trong nhà, hầm hập hơi nóng hắt ra từ những chiếc lò ấp trứng vịt. Đại Xuyên là “đại bản doanh” của vịt giống, khu vực này là nơi cung cấp giống cho cả Hà Tây (cũ) và một số tỉnh lân cận. Vịt, ngan Đại Xuyên nổi tiếng giống tốt, thịt ngon, thời gian sinh trưởng ngắn và cho hiệu quả kinh tế cao đối với người chăn nuôi.

Tuy nhiên, tình trạng mất điện do bị cắt luân phiên trong những ngày này đã làm cho nhiều hộ dân điêu đứng. Chỉ tay vào tủ trứng đang ấp dở, ông Nguyễn Xuân Cung, một người chuyên làm nghề ấp trứng đã nhiều năm ở đây bức xúc: “Đấy anh xem, riêng ấp trứng phải có điện liên tục để duy trì nhiệt cho trứng, nhưng có lần “các ông đấy” (ngành điện - PV) cắt điện đến mấy hôm liền, thậm chí cắt không báo trước. Hôm nọ, nhà tôi bị hỏng một mẻ trứng gần 1.000 quả đã ấp được 17 ngày, đi đứt hơn chục triệu đồng”. Để gỡ lại, ông Cung đang vào lò tiếp mẻ trứng với số lượng lên đến gần 2.000 quả, với hy vọng, điện lưới ổn định, mẻ trứng sẽ được ấp nở thành công.

Không riêng gia đình ông Cung, nhiều hộ sản xuất vịt, ngan giống ở Đại Xuyên cũng đang trong tình trạng “khóc dở mếu dở” với “ông điện”, vì bị cắt liên tục, ảnh hưởng đến chất lượng con giống ấp nở, thậm chí còn hỏng hoàn toàn. Để khắc phục tình trạng mất điện dài ngày, hầu hết các hộ dân ở đây đã phải mua các máy phát điện công suất lớn thay điện lưới. Ông Hoan ở thôn Đại Xuyên tính toán: “Để duy trì đủ nhiệt liên tục cho lò ấp 1.000 trứng, tối thiểu phải sử dụng máy phát điện dùng nhiên liệu xăng có công suất từ 3.000W trở lên, trung bình mỗi tiếng đồng hồ mất 2-3 lít xăng (tương đương 33.000-55.000 đồng). Như vậy, mỗi ngày, một lò ấp trứng cỡ trung bình tiêu tốn ít nhất 500.000-600.000 đồng, trong khi nếu chạy điện lưới chi phí chỉ bằng 50%. Do lo ngại tình trạng mất điện còn kéo dài, một số hộ dân hiện đã chủ động giảm lượng ấp trứng xuống chỉ còn trên dưới 50%, bởi nếu càng ấp nhiều, sẽ càng lỗ nặng. Điều này, cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ chăn nuôi chuyên lấy gia cầm giống do nguồn cung cấp bị gián đoạn. Ông Nguyễn Đăng Hùng, ở Hà Nam nói: “Tôi vừa bán lứa vịt 500 con, định qua đây lấy 700 con giống, nhưng chỉ lấy được có 300 con, mà giá còn cao hơn bình thường 2.000-3.000 đồng/con do các chủ lò ấp bảo chi phí đội lên do phải dùng máy phát điện”.

Trang trại lớn cũng “đứt”!

+ Trồng trọt cũng bị ảnh hưởng

Tính đến thời điểm này, do miền Bắc vừa trải qua một số đợt mưa, cộng với lúa đông xuân đã bước vào thời kỳ xuôi quả, nên về cơ bản việc cắt điện không mấy ảnh hưởng đến trồng trọt.

Ông Đàm Hoà Bình - Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thuỷ lợi, Tổng Cục Thuỷ lợi (Bộ NN-PTNT) cho biết: “Việc tưới của các trạm bơm hiện không ảnh hưởng nhiều, chỉ có điều do các hồ không còn nhiều nước, đã gây ảnh hưởng đến việc phát điện, nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung điện”. Tuy nhiên, tại thời điểm này các hộ dân trồng hoa, cây cảnh vẫn cần sử dụng điện để phục vụ việc thắp sáng và tưới phun sương cho cây, việc cắt điện đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của các hộ dân này.

+ Cắt điện nhiều là do độc quyền?

Trao đổi với NNVN bên lề phiên họp UBTVQH cuối tuần qua, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn cho biết, ông rất thông cảm với vấn đề thiếu điện và tình trạng cắt điện vô tội vạ, gây khó khăn rất lớn cho hoạt động sản xuất, đặc biệt là khu vực nông thôn. “Bây giờ đặt ra câu hỏi là không biết tại sao tình trạng này lại diễn ra nhiều năm mà không khắc phục được? Hay tại vì độc quyền của anh quản lý điện?”, Chủ nhiệm VPQH bức xúc đặt hàng loạt câu hỏi, đồng thời đề nghị Chính phủ nên giải thích minh bạch với dân về tình trạng cắt điện vô tội vạ này.

Trại chăn nuôi với quy mô hơn 5.000m2 của anh Trần Văn Quyết ở xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang có hơn 1.000 con lợn thương phẩm các loại. Thời điểm này, theo anh Quyết, do nắng nóng nên hệ thống chuồng trại cần cung cấp điện hơn bao giờ hết. Thứ nhất, lợn siêu nạc nuôi bằng cám ăn thẳng nên cần quạt làm mát. Thứ hai, do tình hình dịch bệnh trên gia súc ở một số tỉnh lân cận đang diễn biến phức tạp nên trang trại của anh càng cần điện để vệ sinh chuồng trại, tránh ủ bệnh. Tuy nhiên, cứ với tình trạng cắt điện luân phiên thế này, anh Quyết không chắc rằng lứa lợn này sẽ có lãi.

Trước đây, khi xây dựng khu chăn nuôi này, anh Quyết đã phải đầu tư hàng trăm triệu đồng cho 1 trạm biến áp riêng. “Nhưng việc này chỉ hiệu quả khi điện được cấp liên tục, chứ “phập phù” thế này thì trạm biến áp cũng chỉ là khối sắt vụn mà thôi”, anh Quyết bức xúc. Năm ngoái, do cắt điện luân phiên, trang trại của anh có 400 con lợn thì 10% trong số này bị chết, nhiều con ở tình trạng yếu, không chịu ăn và còi cọc. Mặc dù đã tìm mọi biện pháp cứu vãn đàn lợn nhưng điều kiện thời tiết khắc nghiệt cộng thêm nguồn điện “phập phù” nên mọi cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa. Dù phải chi các khoản như xăng dầu, máy móc, hệ thống phông bạt, làm mát gấp 1,5 - 2 lần so với bình thường nhưng trang trại vẫn không khác nào “lò bát quái”.

Không chỉ ở Bắc Giang, nhiều trang trại chăn nuôi ở Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nam… cũng khốn đốn do mất điện, chăn nuôi đình đốn, làm ăn thua lỗ. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, ở thôn Lai Thịnh, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) tâm sự: “Mặc dù trang trại thiết kế theo kiểu chuồng hở và luôn có máy phát điện độc lập nhưng cũng khó chống được với việc mất điện đột xuất. Thực trạng này gây thiệt hại rất lớn trong chăn nuôi mà đáng sợ nhất là tốc độ lợn chết rất nhanh. Điều này dẫn tới việc xử lý quá tải, chúng tôi chủ yếu chọn giải pháp chôn lấp tại chỗ, vẫn biết đây chính là nguy cơ khiến dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào nhưng chẳng ai biết lựa chọn phương án khả quan hơn”.

Hiện tại, việc chăn nuôi ở các trang trại đang gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng cắt điện vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được cải thiện. Người chăn nuôi đang rất cần sự vào cuộc của ngành điện và chính quyền địa phương. Biện pháp hữu hiệu đầu tiên để không bị xoá sổ các trang trại chăn nuôi là cần ưu tiên cấp điện, đồng thời cần có giải pháp hỗ trợ cho người chăn nuôi đang có nguy cơ “mất cả chì lẫn chài”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm