| Hotline: 0983.970.780

Thêm nhiều trường hợp bị ngộ độc vì thuốc trừ cỏ

Thứ Hai 02/04/2012 , 10:11 (GMT+7)

Đã có thêm 2 trường hợp bị ngộ độc nghiêm trọng, phải nhập viện sau khi tiếp xúc với thuốc trừ cỏ cho sắn (mì).

* Cty cung ứng thuốc trừ cỏ từng bị nông dân kiện
* Cục BVTV: Thuốc trừ cỏ rất ít khi gây ngộ độc 

Hôm qua, ông Đinh Tấn Bắc – Phó chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) cho NNVN biết, đã có thêm 2 trường hợp bị ngộ độc nghiêm trọng, phải nhập viện sau khi tiếp xúc với thuốc trừ cỏ cho sắn (mì).

>> Phun thuốc diệt cỏ, 2 người chết, 7 người mờ mắt

Nạn nhân mới nhất phải chuyển xuống Trạm y tế xã Sơn Kỳ để điều trị khẩn cấp vào chiều ngày 31/3 là vợ chồng chị Đinh Thị Nhiên (thôn Nước Lá, xã Sơn Kỳ). Trong ngày 31/3, chị Nhiên cùng chồng lên rẫy phun thuốc trừ cỏ cho sắn, đến chiều cùng ngày thì cả hai đều có triệu chứng nôn mửa dữ dội, da tái mét, mắt bị mờ, riêng chị Nhiên có triệu chứng nhiễm độc nặng hơn, mắt bị đỏ rất nặng, đau buốt. Hiện tại, chị Nhiên vẫn đang phải điều trị tại Trạm y tế xã Sơn Kỳ.  

Hai mẹ con chị Đinh Thị Lê (vợ của nạn nhân đã tử vong là anh Đinh Văn Túc)

Trước đó, như NNVN ngày 29/3 đã đưa tin, từ khoảng giữa tháng 3/2012 tại xã Sơn Kỳ, đã có 9 nông dân sau khi phun, hoặc tiếp xúc với thuốc trừ cỏ trên các rẫy sắn đã đồng loạt bị ngộ độc nghiêm trọng với các triệu chứng nôn mửa, đau, đỏ và mờ mắt. Trong đó, có hai nạn nhân là anh Đinh Văn Túc và bà Đinh Thị Đát, cùng ở thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ (anh Túc là con rể bà Đát) đã được xác định chính xác bị tử vong do ngộ độc thuốc trừ cỏ sau khi phun và tiếp xúc với thuốc.

Một trường hợp khác là chị Đ.T.X (đội 1, thôn Làng Riềng) đang mang thai, từng đi theo chồng phun thuốc diệt cỏ, sau đó đã bị hư thai (nguyên nhân có phải do nhiễm độc thuốc trừ cỏ hay không chưa được xác định). Như vậy tính đến ngày hôm qua (1/4), tại xã Sơn Kỳ đã có tổng cộng 2 người chết và 11 người bị ngộ độc nặng do tiếp xúc với thuốc trừ cỏ cho sắn. Ngoài hai ca tử vong và một ca đang điều trị tại Trạm y tế xã Sơn Kỳ, các nạn nhân bị ngộ độc khác hiện đã qua cơn nguy kịch và xuất viện về điều trị tại nhà. 

Ông Đinh Tấn Bắc – Phó chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ cho biết thêm, do từ năm 2010 giá sắn tăng cao, nên nông dân tại xã đã mở rộng diện tích sắn rất lớn. Hiện tại, toàn xã đã có hơn 500 hecta sắn. Do diện tích sắn ngày càng lớn, không thể làm cỏ thủ công như trước đây nên chỉ từ hai năm trở lại đây, nông dân trong xã mới bắt đầu chuyển sang phun thuốc để trừ cỏ (diệt cỏ tranh) cho các rẫy sắn. Cũng theo ông Bắc thì lâu nay, nông dân trong xã vẫn sử dụng rất phổ biến một loại thuốc trừ cỏ có mùi rất hôi để phun cho lúa, nhưng chưa từng ghi nhận trường hợp nào bị hiện tượng ngộ độc tương tự như thời gian vừa qua. Điểm khác biệt là loại thuốc trừ cỏ cho sắn mà nông dân xã Sơn Kỳ sử dụng là dạng nước đóng chai, không hề có mùi hôi.

Sau khi xẩy ra đồng loạt các vụ ngộ độc, Trạm BVTV huyện đã về xã Sơn Kỳ kiểm tra và lấy mẫu thuốc BVTV trừ cỏ cho sắn đã được người dân sử dụng. Theo đó, loại thuốc trừ cỏ này có tên là KANUP 480SL, có xuất xứ từ Mỹ, do Cty TNHH Việt Thắng (Vithaco, địa chỉ 398, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) NK và sang chai.

Theo thông tin mà NNVN được biết thì vào cuối năm 2010, Cty TNHH Việt Thắng cũng đã từng bị nhiều nông dân trồng hoa ở phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng về chất lượng sản phẩm do Cty này cung ứng. Nguyên nhân là sau khi sử dụng thuốc BVTV Daconil 75WP của Cty này phun cho hoa cúc, đã xẩy ra hiện tượng hoa cúc bị chết hàng loạt.

+ Quảng cáo sản phẩm trên website: “Sieuthinongnghiep.com”, thuốc trừ cỏ KUNUP 480SL có thể tích 480 ml/chai, do hãng SX là Cty Việt Thắng Bắc Giang (Vithaco), có thành phần hoạt chất là Glyphosate IPA Salt 480gr/l. Thuốc có công dụng trừ cỏ nội hấp không chọn lọc sau khi cỏ nảy mầm trên đất không trồng trọt, diệt nhiều loại cỏ hằng năm, cỏ nhiều năm cho cây ăn quả, cây công nghiệp... như cỏ tranh, cỏ gấu, cỏ trinh nữ, cỏ đồng tiền và các loại cỏ khác. Theo hướng dẫn sử dụng thì thuốc pha với nước sạch, dùng các dụng cụ phun làm bằng nhôm, đồng, đồng thau, sắt không gỉ, nhựa để phun. Đối với loại cỏ tranh (cỏ mà nông dân xã Sơn Kỳ phun thuốc để trừ cỏ cho sắn), nhà SX cho biết liều lượng thuốc là 4,5 lít thuốc/6hecta, liều pha ở mức 600-800 lít nước/hecta, phun khi cỏ cao 15-20cm. 

+ Trao đổi với NNVN chiều qua, ông Nguyễn Xuân Hồng – Cục trưởng Cục BVTV cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ ngộ độc vì thuốc BVTV tại Quảng Ngãi, Cục đã giao cho Thanh tra Cục BVTV phối hợp với Chi cục BVTV Quảng Ngãi điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân, hiện vẫn chưa có báo cáo chính thức từ phía Chi cục BVTV Quảng Ngãi. Theo ông Hồng, các loại thuốc BVTV thường có độc tính rất thấp, và rất ít khi xẩy ra hiện tượng ngộ độc nghiêm trọng như tại Quảng Ngãi vừa qua. Vì vậy vụ việc trên Cục BVTV sẽ rốt ráo điều tra làm rõ. Được biết, hiện Chi cục BVTV Quảng Ngãi và UBND huyện Sơn Hà cũng đã có công văn đề nghị chính quyền xã Sơn Kỳ chỉ đạo nông dân ngưng phun thuốc trừ cỏ cho sắn để điều tra sự việc.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm