| Hotline: 0983.970.780

Ai Cập tiếp tục cấm xuất khẩu gạo

Thứ Sáu 14/07/2017 , 08:26 (GMT+7)

Ai Cập sẽ tiếp tục lệnh cấm XK gạo trong suốt vụ thu hoạch sắp tới. Nước này đã cấm XK gạo liên tục từ năm 2008.

Sau một vài lần dỡ bỏ lệnh cấm XK gạo, năm 2016, Ai Cập đã tiếp tục duy trì lại chính sách cấm XK gạo cho đến nay để duy trì đủ gạo cho thị trường trong nước và giảm ảnh hưởng từ việc hạn chế trồng lúa do thiếu nước.

Phát ngôn viên Bộ Công thương Ai Cập cho hay, chính phủ quan tâm đến việc đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng và xây dựng chiến lược dự trữ gạo trong nước. Bộ cho biết thêm, các đơn vị chức năng, doanh nghiệp sẽ xác định giá địa phương để mua gạo cho người nông dân. Tuyên bố này cho thấy khả năng lệnh cấm XK gạo của nước này có thể được dỡ bỏ trong mùa vụ tới. Trước đó, ông Ragab Shehata - Chủ tịch Bộ phận phụ trách lúa gạo thuộc Liên đoàn Công nghiệp Ai Cập cho biết, giá gạo sẽ không tăng, vì nguồn cung trong nước có đủ.

Nước Bắc Phi này tiêu thụ khoảng 3,3 triệu tấn gạo/năm và thường tạo ra thặng dư. Mặc dù thặng dư, Ai Cập vẫn tiếp tục cấm XK tất cả các loại gạo. Kể từ năm 2011, khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, Ai Cập mắc kẹt trong tình trạng về trì trệ kinh tế và vấn đề an ninh. Năm 2016, vấn đề lương thực đã trở nên nghiêm trọng hơn do giá cả leo thang.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000ha chuối trong năm 2024

TP.HCM Bầu Đức cho biết, năm 2024 không thoái vốn, cố gắng xóa nợ và rất thận trọng trong đầu tư, tiếp tục kiên trì với 'hai cây, một con' gồm chuối, sầu riêng và heo.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất