| Hotline: 0983.970.780

Ấn Độ: Giá đường gặp áp lực bởi nhu cầu tiêu thụ giảm

Thứ Ba 20/04/2021 , 11:06 (GMT+7)

Các quan chức trong ngành cho biết, nhu cầu tiêu thụ đường của Ấn Độ trong mùa cao điểm sẽ giảm năm thứ hai liên tiếp.

Nhu cầu tiêu thụ đường trong nước giảm có thể khiến Ấn Độ tăng xuất khẩu, gây áp lực giá lên toàn cầu. Ảnh minh họa: Tridge.

Nhu cầu tiêu thụ đường trong nước giảm có thể khiến Ấn Độ tăng xuất khẩu, gây áp lực giá lên toàn cầu. Ảnh minh họa: Tridge.

Dự báo được đưa ra sau khi nhiều bang của nước này áp dụng các biện pháp hạn chế bao gồm cả việc đóng cửa chuỗi nhà hàng và cửa hàng để ngăn chặn dịch Covid-19.

Nhu cầu thấp hơn có thể làm tăng tồn kho ở Ấn Độ, nước tiêu thụ chất tạo ngọt lớn nhất thế giới, và có thể gây áp lực làm giảm giá nội địa. Doanh thu nội địa giảm có thể buộc các nhà máy phải xuất khẩu nhiều đường hơn trong năm tiếp theo, gây áp lực lên giá toàn cầu.

Praful Vithalani, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đường Toàn Ấn Độ (AISTA), nói với Reuters: "Làn sóng thứ hai của virus Corona đã gây xáo trộn thị trường trong mùa cao điểm. Những khách mua hàng số lượng lớn cũng giảm xuống".

Tiêu thụ đồ uống lạnh và kem, và kết quả là nhu cầu về đường, tăng ở Ấn Độ trong những tháng mùa hè kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6. Nhu cầu cũng tăng vào mùa hè do đó thường là mùa cưới. Nhưng một số tiểu bang hiện đã hạn chế số lượng khách dự tiệc cưới nhằm giảm thiểu việc phát tán virus Corona.

Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, New Delhi và Uttar Pradesh nằm trong số các bang đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế khác nhau trong tháng này khi số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày trên toàn quốc đạt kỷ lục mới và hệ thống y tế sụp đổ dưới sức ép do số lượng lớn các ca nhiễm trùng mới.

Tiêu thụ đường dự kiến ​​sẽ phục hồi mạnh trong năm tiếp thị 2020/21 (kết thúc vào ngày 30/9) nhưng do các hạn chế mới nên việc tiêu thụ có thể sẽ ổn định ở mức tương đương năm ngoái, Vithalani cho biết.

Nhu cầu đường, thường tăng hơn 1% mỗi năm, đã giảm 0,8% trong năm 2019/20 xuống còn 25,3 triệu tấn do một trong những lệnh cấm vận nghiêm ngặt nhất thế giới được áp dụng vào tháng 3 năm ngoái.

Ashok Jain, Chủ tịch Hiệp hội Thương gia Đường Bombay, cho biết nhu cầu từ người tiêu dùng số lượng lớn đã phục hồi trở lại mức bình thường vào cuối năm 2020 nhưng bắt đầu giảm trở lại trong tháng này do không chắc chắn về việc phong tỏa.

Một số nhà máy ở Maharashtra, nhà sản xuất chính, đang bán đường dưới mức tối thiểu cố định của chính phủ là 31.000 rupee (414,04 USD)/tấn vì họ đang sản xuất nhiều hơn nhu cầu, ông cho biết.

(Theo Reuters)

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.