Lính Trung Quốc (trái) và lính Ấn Độ ở biên giới. Ảnh: DNA India.
"Ngoại trưởng S. Jaishankar nói với chúng tôi rằng sự hung hăng và luận điệu của Trung Quốc gần đây là không bình thường", AFP dẫn lời một thành viên nghị viện Ấn Độ hôm nay cho biết.
Hầu như ngày nào Bắc Kinh cũng cảnh báo láng giềng Ấn Độ về một cao nguyên xa xôi tại Himalaya, nơi binh lính hai nước đối đầu căng thẳng.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục giao thiệp với họ thông qua các kênh ngoại giao", hãng thông tấn Ấn Độ Press Trust of India dẫn lời Ngoại trưởng S. Jaishankar.
Những lo lắng về vùng đất gần ranh giới Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan tăng cao trong thời gian qua. Trung Quốc tố binh lính Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ. Bhutan và Ấn Độ tuyên bố cao nguyên Doklam, Trung Quốc gọi là Donglang, là của Bhutan.
Bhutan không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nước này là đồng minh thân cận của Ấn Độ. Bhutan cáo buộc binh lính nước này đã gặp một đơn vị quân đội Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ hôm 16/6 và xây dựng một con đường.
Trung Quốc cho biết sẽ đối thoại với Ấn Độ, chỉ khi binh lính Ấn Độ rút khỏi khu vực tranh chấp. Hai nước hiện còn một số tranh chấp ở biên giới và từng có chiến tranh hồi năm 1962 ở Arunachal Pradesh.
Năm 2014, hàng trăm binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đối mặt nhau ở Đường Kiểm soát Thực tế, chạy dọc theo vùng tây bắc Ladakh của Ấn Độ.
Hôm 18/7, Quốc vụ khanh phụ trách nội vụ Ấn Độ Kiren Rijiju nói với nghị viện nước này rằng 73 con đường "tác chiến quan trọng" đã được xây dựng dọc biên giới, trong đó 30 con đường đã hoàn thành.
Tranh chấp Trung-Ấn gần đây làm dấy lên lo lắng trong cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Australia hối thúc các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thân thiện.
"Chúng tôi không muốn thấy bất cứ sự leo thang căng thẳng nào có thể dẫn đến sai lầm", Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm nay cho biết. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng quan ngại và kêu gọi các bên hướng tới hòa bình.
Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.
Các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam– ba nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu có thể gặp nguy hiểm nếu không áp dụng các biện pháp canh tác bền vững.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ tăng cường vai trò kiểm soát của nhà nước đối với nông nghiệp và nỗ lực hết sức nhằm tăng sản lượng lương thực.
Số người chết trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ- Syria đã vượt qua con số 20.000. Trong khi lạnh giá, đói khát và tuyệt vọng che mờ các nỗ lực cứu hộ.
Xung đột Nga-Ukraine kéo dài khiến giá phân bón toàn cầu đạt mức kỷ lục, buộc nông dân phải tăng giá lương thực và gây áp lực lên người tiêu dùng trên toàn thế giới.
Gần 50.000 đập lớn trên thế giới có thể mất hơn 25% dung lượng lưu trữ vào năm 2050 do tình trạng bồi lắng trầm tích, đe dọa an ninh năng lượng và nguồn nước.
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.