| Hotline: 0983.970.780

An Giang: Hơn 655 tấn cá nuôi lồng bè bị chết

Thứ Sáu 12/02/2016 , 10:55 (GMT+7)

Đoạn sông Cái Vừng bị ô nhiễm kéo dài trên 10 km thuộc khu vực 3 xã Long Hòa, Phú Lâm và Phú Thạnh. Theo phân tích của ngành chức năng, cá chết hàng loạt do thiếu oxy.


Công nhân vớt cá chết

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân (An Giang), tính đến ngày 10/2 (mùng 3 tết), qua thống kê sơ bộ có 51 hộ bị thiệt hại cá chết trên sông Cái Vừng thuộc địa bàn 3 xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, với 145 lồng bè, vèo chủ yếu cá he, mè vinh, rô phi, điêu hồng, lăng nha…, ước tổng sản lượng thiệt hại 655,57 tấn, giá trị khoảng trên 29 tỷ đồng.

Đoạn sông Cái Vừng bị ô nhiễm kéo dài trên 10 km thuộc khu vực 3 xã Long Hòa, Phú Lâm và Phú Thạnh. Theo phân tích của ngành chức năng, cá chết hàng loạt do thiếu oxy.

Đặc biệt là NO2 cao hơn quy chuẩn từ 2,6 - 11,2 lần, đây là môi trường thuận lợi cho tảo phát triển dẫn đến thiếu oxy.

Hiện các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã xử lý nhanh ô nhiễm môi trường tại nơi cá chết. Tính đến thời điểm này không còn thiệt hại thêm.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.