| Hotline: 0983.970.780

Ăn nhiều táo hại răng

Thứ Ba 10/01/2012 , 14:49 (GMT+7)

Các nhà khoa học Anh cho rằng, axit trong táo gây hại cho răng gấp 4 lần so với dùng đồ uống có ga...

Táo là loại trái cây truyền thống, giá cả phải chăng và rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn nhiều táo lại có hại cho răng. Các nhà khoa học Anh cho rằng, axit trong táo gây hại cho răng gấp 4 lần so với dùng đồ uống có ga.

Một chuyên gia của Viện Nha khoa thuộc Đại học Hoàng gia Luân Đôn (Anh) đã có một kết luận tương tự gây ngạc nhiên. Theo các nhà nghiên cứu, khi ăn táo phải thật cẩn thận. “Vấn đề không phải chỉ là chúng ta ăn gì, mà chúng ta ăn như thế nào”- báo Daily Mail trích dẫn lời của giáo sư David Bartlett- người chỉ đạo nghiên cứu.

Ăn táo rất có ích cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn táo một cách từ từ, axit trong táo sẽ có hại cho răng. Những nha sĩ Anh khuyên rằng, nên ăn táo với pho-mát để can-xi trong pho-mát trung hòa axit trong táo. Những nhà khoa học chú trọng đến ảnh hưởng của chế độ ăn uống tới các mô răng cứng được gọi là men răng.

Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy, mô răng cứng của những người thích ăn táo bị ảnh hưởng gấp 3,7 lần so với những người thường xuyên uống đồ uống có ga. Nước hoa quả làm hỏng men răng gấp 4 lần so với kẹo cao su. Những axit trong đồ uống chứa cồn như bia gây ảnh hưởng đến men răng gấp 3 lần so với bình thường.

Theo tờ Báo Pravda.Ru của Nga, một số loại táo có chứa lượng đường tương đương với bốn muỗng đường, vì thế táo làm tăng lượng axit trong miệng. Rượu và bia cũng rất hại răng nhưng bưởi và hành thì không hề gây hại cho răng. Trước đó, tờ báo này cũng có một bài viết về trái cây và trà thảo dược gây hại cho răng. Nhưng nguy cơ thực sự là axit có trong trà chanh và trà lý chua.

Theo cơ quan thông tấn Planeta, một số loại thuốc làm giảm sự tiết nước bọt cũng gây hại cho răng. Niêm mạc miệng bị khô do tác dụng phụ của thuốc, làm giảm đi cơ chế bảo vệ tự nhiên của răng.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất