| Hotline: 0983.970.780

Anh phát động cuộc cách mạng xanh mới

Thứ Hai 19/04/2010 , 11:09 (GMT+7)

Vương quốc Anh đang cần có một cuộc “cách mạng xanh” mới để vừa đảm bảo tăng sản lượng lương thực, vừa bảo vệ được môi trường. Đây là ý kiến của nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp nước này, GS John Beddington phát biểu tại buổi hội thảo vừa tổ chức tại ĐH Oxford.

GS Beddington lưu ý rằng, trước thực trạng biến đổi khí hậu có nghĩa là chúng ta phải thay đổi cách sản xuất cho phù hợp. Đặc biệt là khu vực nông nghiệp sẽ phải chung tay vào nhiệm vụ cắt giảm khí thải nhà kính trong khi vẫn bảo vệ được đất canh tác thông qua các biện pháp quản lý. Về điểm này, GS Beddington cho rằng các biện pháp kỹ thuật và công nghệ mới, kể cả công nghệ sinh học hoặc công nghệ nano cần thiết phải được đưa ra. Vì vậy cả nông dân, các nhà khoa học và ngành công nghiệp thực phẩm và chính phủ phải phối hợp chặt chẽ để đạt được mục tiêu này.

Tại diễn đàn này, GS David Leaver thuộc Viện nghiên cứu Nông nghiệp quốc gia đã đưa ra kết quả cuộc điều tra từ 600 nông dân. Theo đó 60% nông dân nói rằng, chính đội ngũ doanh nghiệp mới là những người mang khoa học công nghệ đến đồng ruộng, trong khi chỉ có 21% tin rằng chính phủ đảm đương được nhiệm vụ này. Ngược lại với nhận thức của nông dân, Ủy ban nghiên cứu khoa học chuyên ngành sinh học lại dẫn số liệu cho thấy, chính phủ đang trợ cấp tới 75% cho các hoạt động nghiên cứu trong ngành nông nghiệp hàng năm, tương đương con số 350 triệu bảng (550 triệu USD).

Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường - Lương thực và các vấn đề nông thôn Hilary Benn cho biết, ông đặc biệt coi trọng chiến lược an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 cũng như an ninh năng lượng thế giới. Ông Benn đánh giá cao trách nhiệm của người dân trong cuộc cách mạng xanh mới thời gian tới nhằm mang lại sự ổn định cho nền kinh tế. Mục tiêu này bao gồm các lộ trình sau:

  • Sản xuất hàng hóa năng suất cao, bền vững và chất lượng tốt.
  • Nông dân và ngư dân tăng cường tiếp cận khoa học công nghệ để khai thác các nguồn tài nguyên nhưng phải đảm bảo giảm lượng khí thải CO2.
  • Giới khoa học phải tăng cường hỗ trợ người dân tạo ra các phát minh, sáng chế ứng dụng có tính cạnh tranh cao, bền vững.
  • Phổ biến rộng rãi thông tin đến người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm