| Hotline: 0983.970.780

Áp Tết, giá thực phẩm vẫn ổn

Thứ Ba 10/01/2012 , 14:46 (GMT+7)

Những ngày áp tết, giá cả các loại lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Hà Nội vẫn ổn định....

Những ngày áp tết, giá cả các loại lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Hà Nội vẫn ổn định, mặc dù theo dự toán của nhiều chuyên gia, tết năm nay giá cả sẽ tăng nhiều.

Rau xanh, hoa củ quả tăng nhẹ

Tại chợ Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu (Hà Nội), lượng rau củ về chợ bình thường 120 tấn/ngày. Do vào mùa nên rau củ về chợ nhiều, giá các loại đang được giữ ổn định. Cụ thể như bắp cải 7.000 đồng/kg, cà rốt 11.000 đồng/kg, cải xanh từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, cải thảo 8.000 đồng/kg. Hoa quả hiện nay nhiều nhất là cam, quýt, giá cả cũng không tăng nhiều. Cam Hà Giang có giá từ 15.000 đồng - 18.000 đồng/kg, cam Canh từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 10 - 15%…

Ông Nguyễn Đình Tường, Trưởng ban Quản lý chợ Ngô Sỹ Liên, cho biết, rau quả, trái cây hiện nay được trồng ở nhiều nơi cho nên tết năm nay không sợ thiếu. Hiện nay, rau, củ, quả về chợ khá nhiều và đa dạng về chủng loại nên giá cả được giữ ổn định. “Tuy nhiên, mấy ngày gần đây thời tiết rét đậm, người dân ngại đi chợ thường xuyên nên có tâm lý mua nhiều để tích trữ. Do đó, giá các loại rau có xu hướng nhích lên cao hơn, nhưng biên độ tăng không lớn”, ông Tường khẳng định.

Cũng như giá rau xanh, hoa quả, giá thịt gà, vịt, cá cũng không biến động nhiều về giá. Theo ông Tường, lượng thịt lợn về chợ Ngô Sỹ Liên hiện nay 85 tấn/đêm, giá dao động trong khoảng 100.000 đến 140.000/kg, tùy chủng loại thịt. Cá trắm loại 1,5 đến 2kg có giá từ 60-70.000 đồng/kg. Ngoài ra, các loại thực phẩm khác cũng giá cũng tương đối ổn định.

Theo nhiều tiểu thương của chợ xanh Thanh Xuân, cho dù nhu cầu của người dân đang tăng dần từng ngày, nhưng giá cả cũng không vì thế mà tăng nhiều, chỉ cá biệt một vài nhóm hàng bị ảnh hưởng bởi nguồn cung do thời tiết bất thuận. Tuy nhiên, nhiều cán bộ quản lý chợ cho rằng, không loại trừ khả năng các tiểu thương lợi dụng dịp tết để “té nước theo mưa”, tăng giá thực phẩm.

Nhận định về thị trường, ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho hay, thời điểm này nguồn cung hàng dồi dào, các địa phương đã lựa chọn các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và có kế hoạch cân đối cung cầu, dự trữ để chuẩn bị nguồn hàng đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thêm nhiều điểm bán hàng bình ổn

Để góp phần bình ổn thị trường, Sở Công thương Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, cơ quan này sẽ tiếp tục triển khai chương trình bình ổn giá theo diện rộng, mở các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động.

Bà Nguyễn Như Mai, PGĐ Sở cho hay, để phục vụ Tết Nguyên đán, việc đưa hàng bình ổn đến tay người dân sẽ được triển khai nghiêm túc. 9h hôm qua (9/1), 9 Trung tâm thương mại bán hàng lưu động tại 9 quận, huyện: Hoàng Mai, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm, Chương Mỹ, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa đã đồng loạt khai trương. Các mặt hàng chủ yếu được bày bán là: Lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh mứt kẹo, hóa mỹ phẩm...

Ngoài ra, để phát huy hiệu quả công tác bán hàng bình ổn, năm 2012, Hà Nội chú trọng mở rộng các điểm bán hàng bình ổn giá ra ngoại thành Hà Nội theo hướng tổ chức các phiên chợ lưu động tại các huyện ngoại thành, các khu công nghiệp, khu chế xuất, phục vụ công nhân lao động; tiếp tục đưa hàng thực phẩm như gạo, thịt, trứng vào các trường trung học chuyên nghiệp, trường mầm non... Ngoài ra, Sở Công thương sẽ tăng thêm số lượng DN tham gia, nhất là các DN sản xuất để tạo nguồn hàng ổn định, tăng nguồn cung cho chương trình bình ổn giá.

Theo khẳng định của bà Mai, hàng Việt sẽ chiếm tỷ lệ 100% tại các điểm bán hành lưu động này. Và để đảm bảo quyền lợi của người dân, tránh xảy ra tình trạng hàng giả hàng nhái trà trộn, tại mỗi điểm bán hàng sẽ có một tổ cán bộ công tác thị trường kiểm tra hàng hóa. “Nguồn gốc xuất xứ hàng hóa sẽ được kiểm soát chặt chẽ, các mặt hàng vệ sinh an toàn thực phẩm phải có tiêu chí rõ ràng và mặt hàng nào có bảo hành, đồng thời các DN tham gia đảm bảo quyền lợi cho kho khách hàng”, bà Mai nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thỏa, để có thể kiểm soát được giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán thì việc tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý giá tại địa phương là một trong những giải pháp trọng tâm.

Ông Thoả quả quyết, sẽ xử phạt nghiêm các vi phạm về quản lý giá. Kiên quyết không chấp thuận việc tăng giá không hợp lý đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá. Xử phạt nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá, các hành vi lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để đẩy giá hàng hóa lên cao, các hành vi đầu cơ găm hàng thu lợi bất chính của các tổ chức, cá nhân; công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm