| Hotline: 0983.970.780

ASEAN+3 dự trữ 800.000 tấn gạo mỗi năm từ 2012

Thứ Ba 04/10/2011 , 13:52 (GMT+7)

Kế hoạch này sẽ được triển khai bắt đầu từ năm tới để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp...

Kể từ năm 2012, ba nước Đông Bắc Á và 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến dự trữ tổng cộng khoảng 800.000 tấn gạo/năm để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.

Theo nhật báo Nikkei, tại hội nghị sắp tới ở thủ đô Jakarta (Indonesia), các bộ trưởng nông nghiệp của ASEAN và ba nước đối tác là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận về việc thực hiện chương trình dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) để cứu trợ lương thực một cách nhanh chóng cho các nước thành viên bị thiên tai tàn phá nặng nề.

Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, APTERR sẽ yêu cầu Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc mỗi nước dự trữ từ 150.000 đến 300.000 tấn gạo, trong khi các nước thành viên ASEAN phải dự trữ tổng cộng từ 80.000 đến 100.000 tấn.

Các đại diện của 13 nước này sẽ nhóm họp để quyết định phương thức cung cấp gạo trong trường hợp thiên tai như động đất, sóng thần và núi lửa phun trào tàn phá một nước trong khu vực và nước đó cần đến cứu trợ lương thực. Sau đó, mỗi quốc gia thành viên sẽ chuyển hạn ngạch gạo của mình tới nước cần cứu trợ.

Trong giai đoạn 2004-2010, ASEAN+3 đã xây dựng hệ thống dự trữ gạo thử nghiệm. Nhật Bản đã chuyển gạo tới các nước như Philippines và Campuchia.

Sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3 ở Nhật Bản, Indonesia, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, và một số nước khác thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và sóng thần quy mô lớn đã kêu gọi nhanh chóng thành lập hệ thống dự trữ gạo nàyKể từ năm 2012, ba nước Đông Bắc Á và 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến dự trữ tổng cộng khoảng 800.000 tấn gạo/năm để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.

Theo nhật báo Nikkei, tại hội nghị sắp tới ở thủ đô Jakarta (Indonesia), các bộ trưởng nông nghiệp của ASEAN và ba nước đối tác là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ ký thỏa thuận về việc thực hiện chương trình dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) để cứu trợ lương thực một cách nhanh chóng cho các nước thành viên bị thiên tai tàn phá nặng nề.

Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, APTERR sẽ yêu cầu Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc mỗi nước dự trữ từ 150.000 đến 300.000 tấn gạo, trong khi các nước thành viên ASEAN phải dự trữ tổng cộng từ 80.000 đến 100.000 tấn.

Các đại diện của 13 nước này sẽ nhóm họp để quyết định phương thức cung cấp gạo trong trường hợp thiên tai như động đất, sóng thần và núi lửa phun trào tàn phá một nước trong khu vực và nước đó cần đến cứu trợ lương thực. Sau đó, mỗi quốc gia thành viên sẽ chuyển hạn ngạch gạo của mình tới nước cần cứu trợ.

Trong giai đoạn 2004-2010, ASEAN+3 đã xây dựng hệ thống dự trữ gạo thử nghiệm. Nhật Bản đã chuyển gạo tới các nước như Philippines và Campuchia.
Sau thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3 ở Nhật Bản, Indonesia, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, và một số nước khác thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và sóng thần quy mô lớn đã kêu gọi nhanh chóng thành lập hệ thống dự trữ gạo này.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm