| Hotline: 0983.970.780

Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng đủ thịt heo dịp tết

Thứ Ba 21/01/2020 , 10:19 (GMT+7)

Theo đánh giá, nguồn cung heo hơi hiện tại ổn định và nhu cầu thịt heo đang giảm.

Bà Rịa - Vũng Tàu đáp ứng đủ nhu cầu thịt heo dịp Tết.

Số liệu từ Sở NN-PTNT Bà Rịa - Vũng Tàu, cho thấy, nhu cầu giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt heo trên địa bàn tỉnh khoảng 1.200 - 1.300 con/ngày, tương đương 85 - 95 tấn thịt heo/ngày.

Do giá thịt heo tăng cao, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các mặt hàng thực phẩm khác như gà, bò, cá… nên nhu cầu tiêu dùng đối với thịt heo ngày càng giảm.

Như vậy, với tổng đàn heo hiện tại, nếu chỉ dùng để tiêu thụ nội tỉnh, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, các loại thực phẩm khác như gia cầm (toàn tỉnh hiện có hơn 6 triệu con), trâu bò (hơn 61.000 con), dê cừu (hơn 200.000 con), đã góp phần cung cấp đầy đủ thực phẩm cho người dân.

Trong thời gian qua, các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh tỉnh đã thực hiện tăng đàn, tái đàn đồng loạt để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chỉ trong vòng 3 tháng, tổng đàn gà trên địa bàn tỉnh đã tăng từ 3,8 triệu con lên 4,6 triệu con.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất