| Hotline: 0983.970.780

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại

Thứ Sáu 20/12/2024 , 12:18 (GMT+7)

Tối 19/12, Bệnh viện Bà Rịa xác nhận tại địa phương vừa có thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại.

Tình trạng người dân thả rông chó, mèo ra ngoài đường còn diễn ra khá phổ biến tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Bình.

Tình trạng người dân thả rông chó, mèo ra ngoài đường còn diễn ra khá phổ biến tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Bình.

Nạn nhân là anh N.V.B. (sinh năm 1991), sống tại huyện Long Điền. Anh B. làm nghề giết mổ chó, mèo, bán quán nhậu tại địa phương.

Theo thông tin từ thân nhân, ngày 17/12, bệnh nhân than mệt, kèm các triệu chứng khó thở. Gia đình đưa bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khám, được các bác sĩ chẩn đoán bệnh dại.

Bệnh nhân tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM, lấy mẫu làm RT-PCR virus dại, được chẩn đoán mắc bệnh dại. Bệnh viện cho xuất viện về nhà vào ngày 18/12.

Đến sáng 19/12, bệnh nhân lên cơn dại và gia đình đưa đến Bệnh viện Bà Rịa nhập viện điều trị tại Khoa Nhiễm, trong tình trạng lơ mơ, kích động mạnh, sùi bọt mép, run giật các cơ toàn thân.

Khoảng 3h45, trong lúc chờ làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân đã trốn ra ngoài, đập cửa và gây mất trật tự nhà người dân. Sau đó, các lực lượng an ninh đã khống chế bàn giao lại cho Bệnh viện Bà Rịa và gia đình.

Dù trong ngày, các bác sĩ đã tích cực điều trị nhưng đến trưa, bệnh nhân tiếp tục chuyển nặng. Gia đình xin xuất viện về nhà nhưng chưa hoàn tất thủ tục thì bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 27/11, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại, nghi do bị mèo cào. Cả hai trường hợp này đều chủ quan, không tiêm ngừa dại sau khi bị chó, mèo cào hoặc cắn.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh hiện có hơn 30.700 hộ nuôi chó với tổng đàn gần 53.600 con. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Nhờ đó tỷ lệ tiêm phòng chạy của tỉnh đạt 90%, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ngành đã phối hợp cùng các địa phương siết chặt công tác quản lý vật nuôi và tiêm phòng.

Tỉ lệ tiêm phòng dại trên chó, mèo của tỉnh khá cao, đạt khoảng 90%. Ảnh: Lê Bình.

Tỉ lệ tiêm phòng dại trên chó, mèo của tỉnh khá cao, đạt khoảng 90%. Ảnh: Lê Bình.

“Chúng tôi thực hiện công tác tiêm vacxin phòng dại định kỳ cho đàn chó, mèo vào tháng 4 - 5 và tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung vào các tháng còn lại trong năm. Nhờ đó mà tỉ lệ tiêm ngừa luôn đạt mức cao”, ông Tuấn cho hay.

Tính đến hết tháng 12/2024, toàn tỉnh đã có hơn 48.200 con chó, mèo được tiêm phòng vacxin dại, đạt tỉ lệ 90%. Hiện, tỉnh đã xây dựng và được công nhận 7 vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại. Ngành Chăn nuôi và thú y tỉnh cũng đang tiếp tục xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn đông dân cư, khu du lịch.

Mặc dù việc tiêm ngừa dại cho đàn vật nuôi khá hiệu quả nhưng việc kiểm soát chó thả rông vẫn còn là vấn đề nhức nhối của Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian qua, các địa phương cũng tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát bệnh dại trên đàn vật nuôi, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn cho con người.

Cụ thể, huyện Côn Đảo đã triển khai đeo vòng có gắn mã QR để kiểm soát chó thả rông. Hay tại thành phố Vũng Tàu cũng tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, tuyệt đối không thả rông chó, mèo ra đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và gia tăng bệnh dại trong cộng đồng.

Nhiều địa phương của Bà Rịa - Vũng Tàu đang tăng cường bắt chó thả rông để kiểm soát bệnh dại và đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan. Ảnh: LB.

Nhiều địa phương của Bà Rịa - Vũng Tàu đang tăng cường bắt chó thả rông để kiểm soát bệnh dại và đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan. Ảnh: LB.

Trong sáng 19/12, UBND thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) phối hợp với Công an thị trấn và cán bộ thú ý tổ chức ra quân xử lý, bắt chó thả rông trên địa bàn.

Trong buổi sáng, Đội bắt chó thả rông đã phát loa tuyên truyền kết hợp xử lý khi phát hiện chó chạy ngoài đường. Đội đã đi dọc các tuyến đường chính 27/4, Huỳnh Minh Thạnh và các con hẻm nơi người dân phản ánh có tình trạng chó thả rông gây mất an toàn giao thông.

Trong buổi ra quân, đội đã bắt một một số chó thả rông trên đường Huỳnh Minh Thạnh, đồng thời nhắc nhở người dân nâng cao ý thức, không thả rông chó ra đường. 

Lãnh đạo UBND thị trấn Phước Bửu cho biết, tình trạng thả rông chó không những tạo cơ hội cho các đối tượng trộm cắp chó ra tay hoạt động mà còn gây thương tích cho người, thậm chí là cắn người. Vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục ra quân bắt chó thả rông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong dịp cuối năm.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.