Theo Reuters, quyết định mới nhất của tòa án có khả năng giáng một đòn mạnh vào phong trào #MeToo ở Trung Quốc. Nạn nhân là cô Zhou Xiaoxuan, 29 tuổi, đã tố cáo một trong những người dẫn chương trình giải trí hàng đầu của đài CCTV, Zhu Jun, đã sờ soạng và cưỡng hôn cô vào năm 2014, khi cô còn là một thực tập sinh dưới quyền anh ta. Tuy nhiên sau đó ông Zhu đã phủ nhận cáo buộc.
Những lời buộc tội bị quấy rối tình dục của cô Zhou bắt đầu được đăng tải trên mạng xã hội vào năm 2018, và nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng. Ngay trong năm 2018, cô Zhou đã chính thức khởi kiện ông Zhu về vụ việc.
Đến tháng 9 năm 2021, sau hai phiên thẩm vấn kín, Tòa án Nhân dân quận Hải Điến (Bắc Kinh), đã bác bỏ cáo buộc của cô Zhou với lí do không đủ bằng chứng.
Sau đó cô Zhou thề sẽ kháng cáo. Kết quả là sau một phiên tòa kín hơn nữa, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 thành phố Bắc Kinh hôm nay tiếp tục "bác bỏ tất cả các kháng cáo của cô Zhou và giữ nguyên kết quả phiên xét xử ban đầu".
"Tòa án cho rằng bằng chứng mà người kháng cáo Zhou đưa ra không đủ để chứng minh ông Zhu đã quấy rối tình dục cô ấy", tòa án cho biết trên tài khoản Weibo chính thức của mình.
Hiện cả bên nguyên và bên bị đều không trả lời yêu cầu bình luận về kết quả phiên tòa hôm nay. Tuy nhiên, trước đó cô Zhou đã đăng một video trên tài khoản WeChat cá nhân vào thứ Ba, một ngày trước khi phán quyết được công bố, trong đó cô nói rằng “hy vọng mọi người sẽ không nản lòng”.
"Tôi không hề hối tiếc khi đứng trước tất cả những gì đã diễn ra, và tôi biết rằng tất cả những cảm giác đau đớn và khó khăn đều đáng quý. Tôi hy vọng rằng bạn cũng giống như tôi, nhưng vẫn tin rằng mọi thứ đều có ý nghĩa".
Phong trào #MeToo của Trung Quốc bùng nổ vào năm 2018 khi một sinh viên đại học ở Bắc Kinh công khai lên tiếng, cáo buộc giáo sư của cô ấy quấy rối tình dục. Phong trào này sau đó lan sang các tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông và các ngành công nghiệp khác.
Phong trào Me Too, bắt nguồn từ hashtag #MeToo là một phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục. MeToo lây lan nhanh chóng khắp thế giới vào tháng 10 năm 2017 như một hashtag được sử dụng trên phương tiện truyền thông xã hội để giúp chứng minh sự phổ biến rộng rãi của sự quấy rối và bạo hành tình dục, đặc biệt là tại nơi làm việc.