| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao hơn 15.000 cây giống phục hồi rừng

Thứ Hai 24/03/2025 , 11:20 (GMT+7)

TP. HUẾ Hơn 15.000 cây giống sẽ được trồng để làm giàu rừng bản địa và rừng ngập mặn, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc vệ môi trường, bảo vệ rừng.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD, tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại TP. Huế) vừa bàn giao 5.000 cây giống gồm sến trung, lim xanh và sao đen cho xã Hương Phong (huyện A Lưới); 10.120 cây giống ngập mặn gồm bần chua và dừa nước cho 2 xã Phú Hải và Phú Gia (huyện Phú Vang, TP. Huế), nhằm phục vụ cho hoạt động trồng làm giàu rừng bản địa và trồng rừng ngập mặn phân tán ở các ao nuôi trồng thủy sản, các khu vực xung yếu tại đầm phá Tam Giang.

Với tinh thần chung sức ra quân phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, đồng lòng góp sức “Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” theo Chỉ thị số 45/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc trồng cây giống thu hút sự tham gia đông đảo và tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, hội Phụ nữ, các trường học, cộng đồng các thôn/tổ/ nhóm khu vực hưởng lợi tại 3 xã kể trên.

Cộng đồng tham gia trồng dừa nước tại âu thuyền xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Ảnh: Văn Dinh.

Cộng đồng tham gia trồng dừa nước tại âu thuyền xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Ảnh: Văn Dinh.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Trồng cây ngập mặn phân tán xung quanh các đầm nuôi thủy sản tại khu vực đầm phá Tam Giang và trồng cây rừng bản địa nhằm phục hồi rừng tự nhiên tại huyện A Lưới” được UBND TP. Huế phê duyệt theo quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 20/01/2025.

Tổng vốn dự án là 735.550.000 đồng (tương đương 29.875 USD) do Công ty Cotswold Company (UK) Ltd (Vương quốc Anh) tài trợ, thời gian thực hiện đến tháng 9/2025 bao gồm các hoạt động khảo sát, trồng rừng phân tán và giám sát sau trồng. Ngoài việc bàn giao cây giống, CSRD cũng đã hỗ trợ 31.300.000 đồng làm kinh phí cho địa phương và cộng đồng trong việc tiến hành các hoạt động trồng rừng.

Mục tiêu chính của hoạt động và dự án nhằm thúc đẩy vai trò của cộng đồng trong phát triển mô hình sinh kế thuỷ sản bền vững dựa vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước và khôi phục lại hệ sinh thái tự nhiên, tạo cảnh quan cho khu vực nuôi trồng thuỷ sản; Tăng cường độ che phủ rừng tự nhiên ở vùng núi A Lưới, góp phần giảm hiệu ứng nhà kính và tình trạng sạt lở đất vào mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch UBND xã Phú Hải cho rằng, đây là một hoạt động hết sức thiết thực và cần thiết với địa phương. 5.000 cây được dự án bàn giao sẽ được trồng ở khu vực âu thuyền của xã, dọc các bờ đê và các khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân. Thông qua hoạt động này, việc nâng cao nhận thức của người dân về trồng rừng ngập mặn, bảo vệ hệ sinh thái cũng được nâng cao, tăng tính trách nhiệm đối với mỗi cá nhân trong bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng…

Đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số ở A Lưới, từ việc mưu sinh hàng ngày đến đời sống văn hoá tinh thần của họ đều gắn bó chặt chẽ với rừng. Do đó cộng đồng cư dân A Lưới hiện tại rất tha thiết với việc trồng cây rừng bản địa để phục hồi lại các cánh rừng tự nhiên.

Theo PGS.TS Trịnh Thị Định - Giám đốc CSRD, cây ngập mặn cũng như cây rừng bản địa góp rất lớn vào giảm thiểu tình trạng xói lở bờ hồ/đầm nuôi thuỷ sản vùng đầm phá và với tình trạng sạt lở đất ở vùng miền núi vào mùa mưa lũ, tạo cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái ở các địa phương trên. Việc trồng rừng là hết sức quan trọng và cần thiết qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ tài nguyên, tìm kiếm những giải pháp sinh kế dựa vào tự nhiên, giảm rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xem thêm
Lạng Sơn đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tái đàn vật nuôi

Lạng Sơn - Khi tái đàn vật nuôi, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Long An có 16 ổ dịch tả lợn Châu Phi

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 16 ổ dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 12 xã, tiêu hủy 509 con lợn.

Nông trại thông minh: Hướng đi mới trong hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cam kết luôn đồng hành và là 'bệ phóng' vững chắc cho sự hợp tác giữa cộng đồng khoa học Việt Nam - Hàn Quốc.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp chưa bùng nổ

Để ứng dụng nhanh công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng cho nông dân, hợp tác xã.

Tương lai cho nghề cá bền vững: [Bài 3] Quảng Ninh sẵn sàng đón đoàn thanh tra EC

Quảng Ninh đang nỗ lực cùng cả nước chung tay gỡ 'thẻ vàng' IUU, quyết tâm đưa ngành thủy sản của tỉnh nhà phát triển bền vững.