Nguy cơ cao cháy rừng
Trưa 25/3, chúng tôi đến Trạm quản lý bảo vệ rừng Hàm Đức, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú (huyện Hàm Thuận Bắc) nắng nóng hầm hập. Lúc này, anh Nguyễn Anh Thương, nhân viên bảo vệ rừng tại đây đang túc trực tháp canh lửa hướng về các cánh rừng không rời mắt.

Anh Thương, nhân viên Trạm quản lý bảo vệ rừng Hàm Đức trực trên tháp canh lửa. Ảnh: KS.
Anh Thương cho biết, năm nào cũng vậy bước vào mùa khô, anh em bảo vệ rừng căng sức phòng, chống cháy rừng, không dám lơ là. Đây là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu được lãnh đạo Ban quản lý quán triệt. Đối với trạm hiện có 7 người nhưng được giao quản lý hơn 3.600 ha rừng (chủ yếu rừng trồng) nằm trên địa bàn 3 xã Hàm Đức, Hồng Sơn và Hàm Liêm.
Thời điểm này đang cao điểm mùa khô, các cánh rừng keo rụng lá nên lớp thực bì dày. Vì vậy những hành động của người dân thiếu ý thức như vứt tàn thuốc bừa bãi có thể gây ra các vụ cháy làm thiệt hại rừng.
Xác định mức độ nguy hiểm, cũng như thực hiện nhiệm vụ nên vào mùa này từ sáng sớm, anh em đã có mặt trong rừng để tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng để nhắc nhở, vận động ký cam kết phòng chống cháy rừng. Bên cạnh đó, các chốt đều bố trí người trực 24/24h nên mỗi tuần anh em chia nhau chỉ về nhà một lần.
Rời Trạm quản lý bảo vệ rừng Hàm Đức, chúng tôi đến Trạm quản lý bảo vệ rừng Giếng Hộc, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong (huyện Bắc Bình). Lúc này lực lượng bảo vệ rừng nơi đây cũng đang nâng cao cảnh giác với nguy cơ cháy rừng.

Lực lượng bảo vệ rừng ở Trạm quản lý bảo vệ rừng Giếng Hộc cũng không lơ là phòng chống cháy rừng. Ảnh: KS.
Anh Đặng Quốc Hiền, Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Giếng Hộc cho biết, hiện nay thời tiết khô hanh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng rất lớn. Tại lâm phận quản lý, trạm xác định 3 khu vực rừng gồm Trũng Ổ Gà, rừng Xí và rừng Nhu có nguy cơ cháy rừng rất cao vì tiếp giáp với đất sản xuất nông nghiệp của người dân và có người thường xuyên qua lại rừng.
Để ứng phó cháy rừng, trạm đã thực hiện cày băng cản lửa và vận động 22 hộ dân ký cam kết phòng chống cháy rừng. Hằng ngày, lực lượng bảo vệ rừng đã tăng cường tuần tra, theo dõi chặt chẽ tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời. Với những giải pháp trên đến nay trên lâm phần trạm quản lý chưa xảy ra cháy rừng.
Còn ông Hà Văn Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (huyện Hàm Thuận Nam) cho biết, hiện đơn vị được giao quản lý khoảng 10.400 ha rừng. Thời điểm này rừng của đơn vị dự báo cháy cấp III và có khả năng lên cấp IV, V trong thời gian tới.
Để ứng phó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án và tập huấn cho các hộ nhận khoán những biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, đơn vị đã thành lập 7 chốt trực 24/24h tại văn phòng và các trạm bảo vệ, chốt cửa rừng để vừa thực hiện phòng chống cháy, vừa ngăn chặn chống phá rừng, lấn chiếm đất trong mùa khô.
Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện ký cam kết gần 100 hộ dân sống gần rừng về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Đặc biệt, vào thời tiết nắng nóng này, ngoài bố trí lực lượng trên tháp canh lửa, đơn vị còn sử dụng flycam để hỗ trợ quan sát rừng nhằm phát hiện sớm đám cháy, từ đó tổ chức dập lửa kịp thời. Với các giải pháp trên nên từ mùa khô đến nay, đơn vị chưa xảy ra vụ cháy rừng.

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu sử dụng flycam hỗ trợ phòng chống cháy rừng. Ảnh: KS.
Ông Hồ Thiện Đang, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 241.000 ha rừng (chiếm trên 77% diện tích có rừng của tỉnh) được cảnh báo cháy rừng cấp II, III. Phần lớn diện tích này thuộc các loại rừng khộp, rừng trồng khu vực ven biển gần khu dân cư và các điểm du lịch thuộc các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh và TP Phan Thiết.
Phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm
Trước tình hình trên để chủ động phòng, chống cháy rừng, theo ông Đang từ cuối năm 2024 Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 xây dựng và ban hành Phương án số 327 ngày 23/01/2025 về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025.
Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện việc giảm vật liệu cháy rừng, cũng như công tác trực phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định.
Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phân công kiểm lâm địa bàn xuống các khu vực trọng điểm về cháy rừng để chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn không được dùng lửa để xử lý thực bì và đốt dọn nương rẫy tại các khu vực ven rừng và khu vực trọng điểm.

Mùa nắng nóng này, lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra rừng rất vất vả. Ảnh: KS.
Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, vật liệu cháy dưới tán rừng và thông tin cảnh báo cấp cháy rừng trên địa bàn theo quy định; rà soát, xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; nâng cao chất lượng, độ chính xác, tần suất dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháyrừng, đảm bảo sát hợp thực tiễn, hiệu quả, sẵn sàng lực lượng tham gia chữacháy khi xảy ra cháy rừng.
“Hiện chúng tôi đã và đang tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó chúng tôi sẽ kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các cấp cơ sở”, ông Đang chia sẻ.
Còn ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận cho biết, bước vào mùa khô năm nay, Sở đã chỉ đạo cho các lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” với nhiều biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân trong việc sử dụng lửa cũng như phát hiện sớm nguồn lửa trong và gần rừng để kịp thời huy động lực lượng dập ngay, tránh cháy lớn mất kiểm soát.
“Để chủ động phòng cháy rừng mùa khô, chúng tôi yêu cầu các chủ rừng, người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của địa phương”, ông Sơn chia sẻ.
Ông Võ Xuân Thạnh, Trưởng ban quản lý rừng hộ Tuy Phong cho biết, đơn vị được giao quản lý hơn 22.000 ha, trong đó khoảng 50% rừng phòng hộ, còn lại rừng sản xuất. Nhờ chủ động công tác đốt trước thực bì có điều triển ở các tuyến đường ven dân cư và khu vực rừng tự nhiên, cùng với tổ chức thi công đường băng cản lửa gần 50 ha, bố trí lực lượng bảo vệ rừng, kể cả các hộ nhận khoán thường xuyên tuần tra các điểm nóng nên đến nay đơn vị chưa xảy ra cháy rừng.