| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao thiết bị đào tạo nuôi trồng thủy sản do Nhật Bản tài trợ

Thứ Sáu 28/03/2025 , 21:09 (GMT+7)

Hải Phòng Ngày 28/3, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã bàn giao thiết bị đào tạo nuôi trồng thủy sản cho Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm.

Quang cảnh buổi bàn giao - Ảnh: Hoàng Phong.

Quang cảnh buổi bàn giao - Ảnh: Hoàng Phong.

Đây là dự án do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam viện trợ số tiền 65.573 USD, được ký kết và triển khai từ tháng 3/2024.

Đại sứ Ito Naoki cho biết, nuôi trồng thuỷ sản góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần dây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây ảnh hưởng đến sản lượng thuỷ sản, khiến cho cuộc sống của ngư dân không ổn định.

Do vậy, thông qua dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trang bị kiến thức và kỹ năng hiện đại cho sinh viên, góp phần phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Mặt khác, dự án sẽ củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời, là một bước tiến mới cho hợp tác giữa 2 nước trong tương lai.

Đại sứ Ito Naoki bàn giao thiết bị đào tạo nuôi trồng thủy sản cho Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm - Ảnh: Hoàng Phong.

Đại sứ Ito Naoki bàn giao thiết bị đào tạo nuôi trồng thủy sản cho Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm - Ảnh: Hoàng Phong.

Theo ông Trịnh Quốc Tấn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm, ngành nuôi biển tại Việt Nam là một ngành mũi nhọn đóng góp vào nền kinh tế đất nước và còn có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của hàng triệu ngư dân ven biển. Tuy nhiên, để ngành này phát triển bền vững thì cần phải ứng dụng công nghệ hiện đại, không ngừng cải thiện chất lượng đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động.

Việc bàn giao những thiết bị đào tạo hiện đại này sẽ tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành cho các sinh viên, giúp họ trang bị những kỹ năng thực tế để trở thành những người lao động có tay nghề cao. Các thiết bị này không chỉ hỗ trợ quá trình học tập mà còn giúp bà con ngư dân áp dụng những kỹ thuật tiên tiến vào công việc sản xuất thực tế, từ đó, đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn trong việc nuôi trồng thủy sản.

Đại sứ Ito Naoki trồng cây Hoa Anh Đào tại Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm - Ảnh: Hoàng Phong.

Đại sứ Ito Naoki trồng cây Hoa Anh Đào tại Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm - Ảnh: Hoàng Phong.

Một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là việc bảo vệ môi trường biển. Việc ứng dụng công nghệ trong nuôi biển không chỉ giúp gia tăng sản lượng mà còn bảo vệ hệ sinh thái biển, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo nguồn lợi thủy sản bền vững cho các thế hệ sau. Bởi vậy, những thiết bị này còn trang bị cho sinh viên và bà con ngư dân kiến thức về bảo vệ cũng như tái tạo môi trường biển.

“Chúng tôi cám ơn ngài đại sứ, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện dự án này. Chúng tôi sẽ sử dụng những thiết bị này một cách hiệu quả để mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên, ngư dân và cộng đồng. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, đồng hành của Đại sứ quán Nhật Bản trong việc triển khai các dự án, mô hình nuôi trồng thủy sản tiên tiến, giúp phát triển nghề nuôi biển một cách hiệu quả và bền vững”, ông Trịnh Quốc Tấn khẳng định.

Trường Cao đẳng Thủy sản và Công nghệ thực phẩm vừa được thành lập vào tháng 9/2024 trên cơ cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản với Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm. Cả hai trường đều trực thuộc Bộ NN-PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và có bề dày truyền thống hơn 60 năm trưởng thành, phát triển; có thương hiệu và uy tín trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Bộ và của thành phố Hải Phòng.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 6] Lối đi nào cho chăn nuôi nông hộ?

Lựa chọn khôn ngoan của các nông hộ nhỏ là xây dựng mô hình chăn nuôi tuần hoàn, hữu cơ, gắn với các giống bản địa, đặc sản để khai thác thị trường ngách.

Bệnh dại bùng phát trái mùa, đã có người ở Lào Cai tử vong

Khác với chu kỳ nhiều năm, thời điểm này bệnh dại đã xảy ra ở một số địa phương tại Lào Cai. Có trường hợp không phát hiện kịp thời đã dẫn tới tử vong.

Dự báo độ mặn trên các sông khu vực Nam Trung bộ

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tính toán, trong tuần tới từ ngày 28/3 –3/4, các chỉ tiêu tại 6 vị trí quan trắc đều đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tưới cho nông nghiệp, độ mặn tại các vị trí có xu hướng giảm nhẹ.

Không để hết tiền là hết dự án

Nhìn từ dự án tăng cường chuỗi cây trồng an toàn phối hợp cùng JICA, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia gợi mở một số điểm khi xây dựng mô hình sắp tới.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Cơ hội từ Nghị quyết 57: Phải giữ được người tài

Với Nghị quyết 57, cơ hội phát triển đang rộng mở với các viện, trường, cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhưng trước hết, các viện, trường phải giữ chân được người tài.

Hơn 185 chuyên gia, nhà nghiên cứu dự hội thảo quốc tế về công nghệ biển

KHÁNH HÒA Hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ biển và thủy sản lần thứ 5 thu hút hơn 185 đại biểu tham gia, trong đó có hơn 35 đại biểu quốc tế.

Bàn giao cây di sản cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Hoạt động nằm trong Chương trình 'Phú Thọ - Khát vọng xanh', được tổ chức trong ngày 28/3, với nhiều sự kiện như trồng cây, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày hiện vật...