| Hotline: 0983.970.780

Bán phân bón Yara kém chất lượng, cửa hàng Ngọc Minh bị xử phạt

Thứ Hai 22/04/2024 , 19:29 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa phạt Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Ngọc Minh (Tân Phú, Đồng Nai) về hành vi kinh doanh phân bón Yara kém chất lượng.

Trước tình hình còn nhiều công ty làm ăn bát nháo, gian dối nông dân để cung ứng những sản phẩm phân bón giả, kém chất lượng thu lời bất chính, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra Cửa hàng vật tư nông nghiệp (VTNN) Ngọc Minh ở tổ 9, ấp 6, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Cửa hàng VTNN Ngọc Minh đang bày bán Phân bón hỗn hợp NPK Yara Mila do Công ty TNHH Yara Việt Nam sản xuất nên tiến hành lấy mẫu phân bón đi kiểm tra chất lượng. 

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa phạt Cửa hàng VTNN Ngọc Minh (ấp 6, xã Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai) về hành vi: Kinh doanh phân bón Yara kém chất lượng. Ảnh: Đức Trung.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa phạt Cửa hàng VTNN Ngọc Minh (ấp 6, xã Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai) về hành vi: Kinh doanh phân bón Yara kém chất lượng. Ảnh: Đức Trung.

Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm Phân bón hỗn hợp NPK Yara Mila do Công ty TNHH Yara Việt Nam sản xuất cho thấy, có chỉ tiêu chất lượng Nts (đạm) không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ công bố (hiểu nôm na là kém chất lượng - PV). 

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phạt Cửa hàng VTNN Ngọc Minh 1,750 triệu đồng về hành vi "Kinh doanh sản phẩm phân bón hỗn hợp NPK Yara Mila có chỉ tiêu chất lượng Nts không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ công bố".

Được biết, sản phẩm Phân bón hỗn hợp NPK Yara Mila được cơ quan chức năng phát hiện kém chất lượng do Công ty TNHH Yara Việt Nam sản xuất ngày 20/01/2023.

Liên quan đến những sai phạm về chất lượng của Công ty TNHH Yara Việt Nam, trước đó ngày 08/04/2024 Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có bài: "Phạt 3,5 triệu đồng Phân bón Yara Việt Nam do không đạt chất lượng" phản ánh Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xử phạt Công ty TNHH Yara Việt Nam có địa chỉ tại tầng 4 tòa nhà Plaza, số 207 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hành vi sản xuất phân bón có thành phần chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (kém chất lượng).

Trước đó, cơ quan chức năng lấy mẫu Phân bón hỗn hợp NPK Yara Mila đưa đi phân tích chất lượng. Kết quả  phân tích cho thấy chỉ tiêu chất lượng đạm (Nts) không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ công bố.

Với hành vi sản xuất phân bón có thành phần đạm (Nts) không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nói trên, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định phạt 3,5 triệu đồng.

Phân bón kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại cho nông dân do sử dụng không có hiệu quả cho cây trồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản, còn khiến nông dân canh tác kém lợi nhuận. 

Công ty TNHH Yara Việt Nam vào Việt Nam đầu tư kinh doanh phân bón từ năm 1992 cho đến nay.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu các loại vật tư nông nghiệp để phân tích chất lượng, kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng đang lưu thông trên thị trường để xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm