| Hotline: 0983.970.780

Bàng hoàng hơn 60 tấn cá lồng chết trong một đêm, người nuôi trắng tay

Thứ Sáu 14/07/2017 , 08:30 (GMT+7)

Hơn 60 tấn cá chỉ trong một đêm (10/7) đã chết trắng lồng. Các hộ dân nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Plei Krông (thuộc 2 thôn Đắk Mút, xã Đắk Mar và thôn Long Loi, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum) bỗng chốc trắng tay, thiệt hại ước tính gần 4 tỷ đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 10/7, cả 6 hộ nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Plei Krông phát hiện cá trong lồng ngoi lên mặt nước hàng loạt, nghi là do bị thiếu ôxy. Đến giữa đêm 10/7, rạng sáng ngày 11/7, gần như toàn bộ cá trong lồng đã nổi lềnh bềnh trên mặt lồng...

Cá lồng của bà con chết đồng loạt trên lòng hồ thủy điện

Ông Lê Khả Tuyên (thị trấn Đắk Hà) cho biết, cá của ông đã đến kỳ thu hoạch. Trước đó, ông đã gọi điện cho doanh nghiệp thu mua cá vào để cân. Khách hàng chưa kịp vào thì chỉ trong một đêm, hơn 22 tấn cá nuôi lồng của gia đình ông bỗng nhiên bị chết sạch.

Cũng theo ông Tuyên thì, trong mấy ngày nay, theo dõi thấy mực nước hồ rút rất nhanh, mỗi ngày rút hơn mét nước. Theo đó, bà con phải liên tục di chuyển bè ra xa, "chạy" theo mực nước hồ. Tại thời điểm cá chết, mực nước hồ đã giảm hơn 3m so với những ngày bình thường…

"Nhiều năm nước cũng rút sâu hơn nhưng cá vẫn không chết như vậy. Trong số 6 hộ gia đình nuôi cá ở khu vực này, nhà ít thì chết vài ba tấn cá, nhà nhiều lên đến cả chục tấn, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, chủ yếu là cá diêu hồng và cá trắm. Riêng gia đình tôi chỉ trông chờ vào mỗi mẻ cá này để trả nợ, giờ thì trắng tay rồi”, ông Tuyên than vãn.

Ông Trần Văn Tuấn (hộ nuôi cá lồng bè thuộc thị trấn Đắk Hà) là người có thâm niên nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Plei Krông chán nản nói: "Chưa bao giờ tôi thấy cá chết hàng loạt như năm nay. Chỉ riêng đêm 10/7, cá nổi lên chết hàng loạt trắng cả lồng, ước tính số lượng cá chết khoảng hơn 20 tấn. Từ khi thả mẻ cá này, tôi đã bỏ ra hơn 600 triệu tiền vốn để mua thức ăn và giống, số tiền này tôi đều thế chấp tài sản để vay ngân hàng, giờ cá chết sạch không biết lấy tiền đâu trả nữa…”.

17-25-44_nh_3
Các hộ dân vớt cá chết đi chôn

Ông Phạm Văn Trụ - Chủ tịch xã Đăk Mar cho biết: Ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình và số lượng cá chết. Theo đó, trên lòng hồ thủy điện Plei Krông có 6 hộ dân đang nuôi cá lồng bè bị ảnh hưởng cá chết với tổng số khoảng hơn 60 tấn. Trong đó, có hộ bị ảnh nhiều nhất lên đến 24 tấn. Chủ yếu các loại cá chết sống gần mặt nước như cá diêu hồng, trắm, rô phi…

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum  Nguyễn Đức Tuy đã có chỉ đạo về công tác khắc phục việc cá lồng chết bất thường đêm 10/7, tại lòng hồ thủy điện Plei Krông. UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng - chống tội phạm về môi trường - PC49) xử lý vụ việc. Đồng thời, lập đoàn kiểm tra, xác minh hiện tượng cá lồng chết bất thường tại lòng hồ thủy điện Plei Krông, huyện Đăk Hà; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 14/7/2017.

17-25-44_nh_4_1
Vớt cá chết đi chôn

Còn theo người nuôi cá ở đây thì với giá cá hiện nay xê dịch từ 35 - 40 ngàn đồng/kg (đối với cá diêu hồng và cá trắm), ước tổng thiệt hại của hơn 60 tấn cá chết khoảng gần 4 tỷ đồng. Mong ước lớn nhất của những hộ dân có cá chết bây giờ là chính quyền can thiệp với ngân hàng, làm sao khoanh nợ để họ có điều kiện tiếp tục làm ăn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm