| Hotline: 0983.970.780

Báo Trung Quốc chỉ trích Mỹ 'hèn hạ' khi bắt giám đốc Huawei

Thứ Sáu 07/12/2018 , 11:46 (GMT+7)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng thủ tục pháp lý để kiềm chế Huawei và đi ngược lại thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước.

Một cửa hàng Huawei tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

"Một điều chắc chắn đúng và đã được chứng minh là Mỹ đang cố gắng làm bất cứ điều gì có thể để kiềm chế Huawei mở rộng thị trường trên thế giới, đơn giản chỉ vì tập đoàn này đóng vai trò chủ chốt trong số các công ty công nghệ mang tính cạnh tranh của Trung Quốc", bài xã luận trên tờ China Daily hôm nay có đoạn viết.

Tờ báo chỉ ra rằng cả Mỹ và Canada đều không làm rõ lý do bắt Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị của Huawei, và suy đoán dường như vụ bắt người là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm gây áp lực để các đồng minh không sử dụng sản phẩm của Huawei.

"Điều cần thiết cho sự phát triển quan hệ Trung Quốc và Mỹ là niềm tin chính trị. Tuy nhiên, việc Washington thuyết phục và gây áp lực để các đồng minh tránh hợp tác với Huawei đã giúp làm xói mòn niềm tin đó", tờ báo nêu thêm.

Global Times cáo buộc Mỹ đang "dùng đến cách tiếp cận hèn hạ của kẻ tiểu nhân vì không thể ngăn chặn sự tiến bộ mạng 5G của Huawei trên thị trường" và "lạm dụng thủ tục pháp lý để bóp nghẹt Huawei".

"Dù thông tin sự việc chưa đầy đủ, động thái của Mỹ rõ ràng đi ngược lại thỏa thuận của lãnh đạo hai nước tại Argentina", bài báo của Global Times có đoạn viết. "Sự việc cho thấy Trung Quốc phải đối mặt cuộc cạnh tranh phức tạp với Mỹ. Bắc Kinh cần sự quyết tâm và khôn ngoan để bảo vệ lợi ích riêng của mình".

Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei. Ảnh: Twitter.

Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt tại Canada hôm 1/12 theo đề nghị của Mỹ, cùng ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thỏa thuận "đình chiến" thương mại trong 90 ngày để đàm phán.

Hai quan chức Mỹ khẳng định Trump không biết kế hoạch bắt Mạnh, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng vụ bắt giám đốc Huawei "không có bất kỳ sự can thiệp chính trị nào". Bắc Kinh yêu cầu Washington và Ottowa làm rõ nguyên nhân bắt người và phải thả bà Mạnh ngay lập tức.

Cơ quan tình báo Mỹ từ lâu nghi ngờ mối quan hệ mật thiết của Huawei với chính phủ Trung Quốc khiến tập đoàn này có thể là "cánh tay nối dài" cho hoạt động tình báo của Bắc Kinh. Mỹ cấm Huawei tham gia đấu thầu trong các dự án của nước này vào năm 2014, cũng như ngăn cản tập đoàn Trung Quốc xâm nhập thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng tại Mỹ. Huawei nhiều lần khẳng định không cung cấp dữ liệu khách hàng nước ngoài cho tình báo Trung Quốc.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm