| Hotline: 0983.970.780

Bảo vệ con khi dùng mạng xã hội

Thứ Bảy 03/12/2016 , 09:39 (GMT+7)

Lâu nay, vợ chồng anh Lộc chị Oanh thấy các con thường xuyên sử dụng mạng xã hội nhưng họ chẳng mấy khi để ý...

10-12-36_trng-11
 

Mới đây, tình cờ hay chuyện một đứa con của đồng nghiệp của chị Oanh gặp “sự cố” tình cảm trên mạng xã hội, nên vợ chồng họ cảm thấy hoang mang, muốn tìm hiểu xem các con làm gì trên mạng để có cách quản lý chúng tốt hơn. Nhận thức được trẻ đang làm gì trên mạng xã hội là điều quan trọng, nhưng nếu bạn quá tò mò sẽ làm trẻ tránh xa và tổn hại đến niềm tin giữa bạn và trẻ. Điều mấu chốt là bạn cần có cách can dự có thể làm trẻ hiểu rằng bạn tôn trọng quyền riêng tư của trẻ nhưng muốn bảo đảm rằng trẻ được an toàn.

Ngày nay, trẻ em tham gia mạng xã hội rất sớm. Đôi khi, vì quá bận rộn mà cha mẹ không theo dõi để giúp trẻ biết cách sử dụng mạng xã hội thông minh mà không phải đối đầu với những nguy cơ luôn rình rập. Đối với độ tuổi của trẻ, rất dễ sa ngã vào những tiêu cực như nghe lời bạn bè làm chuyện xấu, không tập trung học hành, ảnh hưởng lối sống ảo, nghiện mạng xã hội...

10-12-36_trng-11-2
 

Nhiều số liệu thống kê cho thấy có những hiểm họa tồn tại trên mạng xã hội đối với trẻ. Chẳng hạn, trẻ bị những đối tượng xấu tiếp cận, tiếp nhận những quảng cáo có nội dung không phù hợp hay trẻ vì hiếu kỳ mà tiếp cận các trang mạng mà lẽ ra không được phép ở độ tuổi này.

Khi đã bị cuốn vào mạng xã hội, trẻ rất khó thoát ra được thậm chí là bị nghiện. Hãy chỉ ra cho trẻ đâu là những mối quan hệ ảo và quan hệ thật. Dành thời gian cho những mối quan hệ thật chung quanh như cha mẹ, anh chị em, bạn bè, hàng xóm. Giúp con hiểu đâu là những giá trị thật của tình cảm, sự quan tâm nhau của những mối quan hệ thật. Khuyến khích con gặp gỡ bạn bè bên ngoài nhiều hơn, những mối quan hệ bạn bè sẽ cùng nhau trỗ trợ tốt trong học tập cũng như cuộc sống.

Hướng dẫn trẻ cách cư xử với người khác bằng sự tôn trọng và lịch sự và không bao giờ đăng tải những thông điệp xúc phạm hay làm tổn thương người khác. Đồng thời, đề nghị trẻ kể cho bạn biết những thông điệp mang tính dọa nạt, quấy rối mà người khác đăng tải trên mạng xã hội.

Mạng xã hội ngày càng thu hút mọi lứa tuổi, với chức năng tìm kiếm và kết bạn tiện lợi thu hút trẻ ngay từ khi mới tham gia. Tuy nhiên, để tránh những mối quan hệ không quen biết, bạn nên giải thích cho con hiểu chỉ nên kết bạn với những người quen biết. Hãy kể cho con nghe những câu chuyện đáng tiếc xảy ra giữa những người bạn không quen biết trên mạng xã hội.

10-12-36_trng-11-4
 

Nói với trẻ: “Nếu con không biết họ, không nên kết bạn với họ”. Đây là nguyên tắc an toàn hiển nhiên và đơn giản. Tuy nhiên, đừng bác bỏ tất cả mối quan hệ dù là ảo mà trẻ đang có trên mạng xã hội. Trẻ không thích một sự phản ứng gay gắt, nhất là khi đã đến tuổi cần bạn bè. Vì vậy, bạn hãy từ từ nói cho trẻ hiểu.

Bạn cũng nên giới hạn thời gian sử dụng mạng của trẻ. Chẳng hạn, tránh đặt laptop và smartphone trong phòng ngủ hoặc thiết lập nguyên tắc “không sử dụng công nghệ vào giờ ăn”.

Điều quan trọng nữa là bạn nên có trong tay mật khẩu của trẻ và thường xuyên kiểm tra. Ở tuổi chưa trưởng thành thì bạn hoàn toàn có quyền xâm phạm riêng tư bởi đó là cách bảo vệ trẻ an toàn nhất. Khi có trong tay mật khẩu của trẻ, bạn mới biết hết những trang trẻ thường truy cập có phải là xấu, những mối quan hệ trẻ đang qua lại có lành mạnh không để kịp thời chấn chỉnh. Đừng quên rằng, cách cư xử của bạn trên thế giới ảo cũng có thể giúp trẻ rất nhiều trong việc sử dụng mạng xã hội một cách an toàn.

(Kiến thức gia đình số 47)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm