| Hotline: 0983.970.780

Bắp chuyển gen xuống đồng

Thứ Năm 07/05/2015 , 06:13 (GMT+7)

Bà con ai cũng hào hứng với giống bắp mới vừa chống chịu thuốc trừ cỏ gốc Glyphosate lại vừa kháng được sâu đục thân

Những ngày cuối tháng tư, đầu tháng năm, trên khắp ngả đường vào các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Khánh (Đồng Nai), thủ phủ của cây bắp ở miền Đông Nam bộ, từng mảnh ruộng đã được cày ải, màu đất nâu đen xen lẫn thân cây bắp khô vừa được đốt để chuẩn bị xuống giống.

Bà con nông dân đang náo nức mong chờ những cơn mưa đầu mùa kéo đến để bắt đầu một vụ gieo trồng mới. Vụ này chắc chắn sẽ có nhiều khác lạ khi giống bắp chuyển gen NK66Bt/GT lần đầu tiên được đưa ra đồng và ai ai cũng tò mò, háo hức xem giống ấy có gì khác lạ so với những giống bắp lai NK66 đã có mặt ở đây từ nhiều năm nay.

Trong nắng gắt, ông Trần Hòa, một lão nông đã có 20 năm kinh nghiệm trồng bắp ở ấp Thoại Hương, xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ vẫn cần mẫn cùng một nhóm nông dân khác căng dây trên mảnh ruộng của mình, chia thành những khoảng cách đều đặn và thẳng tắp để chuẩn bị gieo những hạt bắp chuyển gen NK66Bt/GT dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các kỹ sư nông học Cty Syngenta VN và Cty CP Khử trùng VN (VFC).

Ông Hòa hồ hởi chia sẻ: “Vùng này vào vụ HT, cỏ dại là mối lo của nông dân vì mùa mưa tới khiến cho cỏ mọc nhanh như rừng nên giống bắp chống chịu được thuốc trừ cỏ sẽ là cứu cánh cho chúng tôi.

Bà con quanh đây ai cũng hào hứng với giống bắp mới vừa chống chịu thuốc trừ cỏ gốc Glyphosate lại vừa kháng được sâu đục thân và mong muốn được tận mắt chứng kiến sự khác biệt mà nó đem lại. Vụ này tôi sẽ có kết quả trên chính ruộng của mình cho bà con mắt thấy, tai nghe”.

Ông cho biết, với việc chia hàng để gieo hạt, bình thường người nông dân chỉ ước chừng bằng mắt để đo khoảng cách nhưng dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư, ông đã làm rất bài bản, dùng thước và dây chia khoảng cách đúng “chuẩn” để đảm bảo mật độ và sự quang hợp tốt nhất cho cây bắp phát triển.

Được biết, cuối tháng tư vừa qua, Cty Syngenta VN đã phối hợp cùng đối tác phân phối VFC tổ chức ngày hội chuyển giao kỹ thuật canh tác giống bắp chuyển gen tại hàng loạt các đại lý ở khu vực Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia của hàng trăm nông dân.

Mục tiêu của hoạt động này là giúp hệ thống đại lý cũng như người nông dân hiểu rõ về giống bắp chuyển gen mới nhằm có sự lựa chọn đúng, đáp ứng nhu cầu canh tác của bà con.

Đại lý Duy Sáu, ấp 9, Sông Ray, Cẩm Mỹ chia sẻ, ở vùng này trình độ thâm canh cao nên bà con luôn tìm kiếm những loại hạt giống mới có tính ưu việt.

“Hạt giống chuyển gen đã đưa vào sử dụng với hiệu quả cao tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới nên khi có mặt tại Việt Nam thì tôi sẵn sàng tham gia cung cấp để đáp ứng nhu cầu của bà con”.

Ông Sáu cũng cho biết đã nhiều lần tham gia hội thảo tại các ruộng trình diễn của Syngenta nên tự tin nắm vững kiến thức kỹ thuật canh tác để tư vấn và hướng dẫn đúng cho bà con khi mua giống.

Nông dân Trần Văn Ngọ ở ấp 6, xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ tình cờ đi ngang qua đại lý thấy nói có giống bắp mới vừa kháng được sâu bệnh lại vừa chống chịu được thuốc trừ cỏ Glyphosate liền quyết định mua 13 kg về gieo trên diện tích 6 công.

Ông Ngọ nói: “Bình thường có sâu đục thân hay không tôi cũng xịt thuốc vài lần một vụ, nay hoàn toàn không phải xịt thuốc ngừa sâu đục thân vẫn yên tâm không bị sâu hại mà lại giảm được công lao động thì cho dù tiền hạt giống có cao hơn nhưng năng suất được bảo đảm và thu vẫn nhiều hơn chi”.

Vẫn giữ lại một diện tích để đối chiếu nhưng ông khẳng định chắc nịch: “Nếu kết quả tốt thì vụ sau tôi sẽ trồng toàn bộ giống bắp này”.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, GĐ Kinh doanh khu vực miền Nam, Cty Syngenta VN cho biết, trong năm nay, trọng tâm của chương trình mang giống bắp chuyển gen đến tay người nông dân là chuyển giao kỹ thuật, đảm bảo cho nhà nông nắm bắt rõ và thực hiện bài bản để phát huy tiềm năng năng suất của giống, mang lại hiệu quả cao nhất.

“Chính vì vậy, chúng tôi luôn có mặt ngay từ khâu chuyển giao kiến thức, quyết định mua giống của nông dân cho đến khi đưa giống ra đồng, trực tiếp làm cùng bà con ngay tại ruộng và tiếp tục sát cánh cho đến tận ngày thu hoạch... Danh sách những nông dân tham gia tập huấn cũng như mua giống được ghi lại đầy đủ để chúng tôi theo sát và xuống tận ruộng để tư vấn cho từng người một”, ông Hưng chia sẻ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm