| Hotline: 0983.970.780

Bắt cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa trên chiếu bạc

Thứ Năm 25/07/2019 , 10:39 (GMT+7)

Một cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa nhận được thông báo từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc về việc đảng viên vi phạm pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ, ngày 1/5, các đối tượng gồm Trịnh Văn Sơn, SN 1982, ở 47 Tôn Quang Phiệt, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa; Lê Văn Hải (SN 1984), Trịnh Văn Trung (SN 1982), Phạm Văn Cường (SN 1983), Trịnh Hữu Cường (SN 1982), đều trú tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) và Trịnh Văn Lưu (SN 1982), ở xóm Giữ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đi liên hoan lớp tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc.

Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa nơi có cán bộ bị bắt trên chiếu bạc

Sau khi đi liên hoan lớp, các đối tượng trên rủ nhau về nhà Lê Văn Hải ngồi uống nước.

Tại đây, Trịnh Văn Trung nảy sinh ý định rủ mọi người đánh bạc thì cả nhóm đồng ý chơi dưới hình thức đánh liêng bằng bộ bài tú lơ khơ 52 cây.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày (1/5/), lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang đánh bài ăn tiền.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây và 23.900.000 đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đều khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Lộc.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Lộc đã tạm giam các đối tượng trên từ ngày 1/5 và đến ngày 3/5 thì cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã quyết định truy tố các đối tượng gồm: Trịnh Văn Trung, Phạm Mạnh Cường, Trịnh Hữu Cường, Trịnh Văn Lưu, Trịnh Văn Sơn và Lê Văn Hải phạm tội “đánh bạc”.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đã có văn bản gửi sang đây rồi. Đúng bị bắt về đánh bạc đấy, tên là Sơn. Hắn ở Ban quản lý dự án, phải xử lý theo quy định, đương nhiên là phải nghỉ thôi. Đây là cán bộ bình thường thôi mà. Trường hợp này là về quê, làm giỗ làm chạp gì đấy, rồi đánh bài đánh bạc rồi bị bắt thôi. Lâu nay ở Sở chưa có trường hợp đánh bài, đánh bạc bị bắt như trường hợp này.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm