| Hotline: 0983.970.780

Động đất ở Đài Loan: Số thương vong, mất tích vượt 1.000 người

Thứ Năm 04/04/2024 , 08:45 (GMT+7)

Theo Sở Cứu hỏa Đài Loan, trận động đất mạnh 7,2 độ richter sáng 3/4 đã khiến 9 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và còn khoảng 50 vẫn đang mất tích.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn họp với các quan chức tại Trung tâm Ứng phó Thảm họa về tình hình trận động đất và chỉ đạo cứu hộ hôm 3/4. Ảnh: Anadolu.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn họp với các quan chức tại Trung tâm Ứng phó Thảm họa về tình hình trận động đất và chỉ đạo cứu hộ hôm 3/4. Ảnh: Anadolu.

Trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra vào sáng 3/4 tại huyện Hoa Liên, khi người dân chuẩn bị đi làm và đi học. Trận động đất khiến hàng chục tòa nhà tại huyện này nghiêng ngả và đổ sập. Đây là trận động đất lớn nhất tại Đài Loan trong vòng 25 năm qua.

Các tòa nhà ở Đài Bắc cũng rung lắc dữ dội, song không ghi nhận thiệt hại lớn và hệ thống tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại ngay sau trận động đất.

Sở Cứu hỏa Đài Loan cho biết tính đến nay, 9 người đã thiệt mạng và 1.038 người bị thương sau trận động đất. 48 người hiện vẫn đang mất tích, trong đó có 42 nhân viên khách sạn.

Tối 3/4, Trung tâm Ứng phó Thảm họa cho biết việc tìm kiếm các nhân viên khách sạn trên đường đến Vườn quốc gia Taroko đang là ưu tiên hàng đầu. Các nhà chức trách đã lên kế hoạch gửi máy bay không người lái và trực thăng để tìm nạn nhân và thả đồ tiếp tế nếu xác định được vị trí.

Lực lượng cứu hỏa phong tỏa khu vực có tòa nhà bị đổ nghiêng ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) tối 3/4. Ảnh: AP. 

Lực lượng cứu hỏa phong tỏa khu vực có tòa nhà bị đổ nghiêng ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) tối 3/4. Ảnh: AP. 

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết sẽ huy động quân đội tham gia công tác cứu hộ và tái thiết sau động đất. "Quân đội sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân", bà Thái Anh Văn chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết ngày 3/4 tuyên bố Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ cho Đài Loan sau trận động đất. "Chúng tôi vẫn ghi nhớ sự giúp đỡ nhiệt thành của Đài Loan sau trận động đất lớn ở Nhật Bản hồi năm 2011. Đài Loan cũng đã hỗ trợ tích cực sau trận động đất ở Noto vào đầu năm nay. Chúng tôi chân thành đánh giá cao sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác của Đài Loan. Bây giờ, láng giềng của chúng tôi đang trong tình cảnh khó khăn. Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ điều gì Đài Loan cần", ông Kishida chia sẻ trên mạng xã hội X.

Người dân qua đêm tại sân vận động, nơi các căn lều được dựng tạm khi dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Ảnh: AP.

Người dân qua đêm tại sân vận động, nơi các căn lều được dựng tạm khi dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Ảnh: AP.

Tại huyện Hoa Liên, công tác tìm kiếm cứu hộ những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà hiện đã hoàn tất. Nhiều người tại đây đã không dám trở về nhà đêm qua khi hàng chục cơn dư chấn tiếp tục làm rung chuyển khu vực. Một phụ nữ 52 tuổi tại huyện Hoa Liên cho biết bà đã qua đêm tại một căn lều ở sân vận động, nơi hiện là khu trú ẩn tạm thời, vào tối 3/4 vì không dám trở về căn hộ của mình.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm