| Hotline: 0983.970.780

Bắt giữ các đối tượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc rừng thông

Thứ Ba 29/10/2019 , 17:27 (GMT+7)

Ngày 29/10, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ hình sự các đối tượng đầu độc rừng thông nhằm chiếm đoạt đất mặt tiền dọc quốc lộ 14.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số lượng cây thông bị đầu độc ven quốc lộ 14.

Các đối tượng bị Công an huyện Đắk Song tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng gồm Huỳnh Bình (SN 1980), Nguyễn Đình Thân (SN 1988), Phan Công Dụng (SN 1990), Lê Mạnh Hùng (SN 1984) và Phan Văn Đồng (SN 1992), cùng trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, từ tháng 7/2019 các đối tượng kể trên nhận tiền từ một đối tượng tên Tiến (hiện không có mặt tại địa phương) rủ rê các đối tượng khác phá hoại rừng thông ven quốc lộ 14 nhằm lấn chiếm đất mặt tiền.

Với thủ đoạn lợi dụng thời điểm đêm khuya, vắng người qua lại và không có sự bảo vệ của các cơ quan chức năng, các đối tượng này đã dùng máy khoan cầm tay khoan sâu vào thân các cây thông, sau đó đổ thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt cỏ) nhằm “hạ độc” rừng thông.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong vòng 3 đêm, các đối tượng này đã hủy hoại hơn 2.000 cây thông có tuổi đời trên 30 năm thuộc rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14, trong đó khu vực có số cây thông chết nhiều nhất là thôn 11, xã Nâm N’Jang và thôn Bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Các đối tượng dùng khoan cầm tay khoan sâu vào thân cây sau đó đổ thuốc diệt cỏ nhằm đầu độc cây thông.

Theo ông Đinh Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, thời gian qua trên địa bàn xã liên tiếp xảy ra tình trạng khoan, đổ hóa chất vào thân cây thông làm cây chết từ từ nhằm đổ lỗi cho yếu tố khách quan. Không chỉ “bức tử” cây vào ban đêm, lúc trời mưa hoặc ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần, khi phá hoại rừng thông các đối tượng còn cho người cảnh giới, phát hiện có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát thì điện thoại cho nhau bỏ trốn, do vậy việc mật phục, bắt giữ các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện Công an huyện Đắk Song đang tiến hành định giá thiệt hại các cây thông bị chết để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ các đối tượng còn lẩn trốn.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm