| Hotline: 0983.970.780

Bắt hai đối tượng người Trung Quốc tổ chức xuất cảnh trái phép

Thứ Năm 28/03/2024 , 13:38 (GMT+7)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chuyển các đối tượng và hồ sơ, tang vật cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 28/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) ra quyết định khởii tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức, môi giới người xuất cảnh trái phép.

21 người xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Phước Trung.

21 người xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Phước Trung.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 23/3, tại khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo), Phòng Trinh sát phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị), lực lượng tăng cường của Cục Trinh sát BĐBP và Công an Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc tổ chức cho người xuất cảnh trái phép.

Thời điểm trên, 2 đối tượng Zhu Gui Neng, 47 tuổi và Liu Fang Quan, 36 tuổi, cùng trú tại thị trấn Điền Phùng, huyện Phú Ninh, khu tự trị dân tộc Choang dân tộc Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang tổ chức cho 21 công dân Việt Nam (trong đó có 20 người dân tộc Mông, 1 người dân tộc Tày) xuất cảnh trái phép sang Lào.

Qua điều tra được biết ông  Zhu Gui Neng  có nhu cầu tuyển dụng lao động trồng và chăm sóc cây lấy gỗ nguyên liệu cho công ty giấy Thái Dương (Trung Quốc) chi nhánh tại huyện SePon, tỉnh Savannakhet (Lào) nên điện thoại liên lạc với ông Hờ Chá Thò (quê tỉnh Hà Giang) nhờ tìm kiếm người đưa sang Lào làm việc. Mọi chi phí đều do ông Zhu Gui Neng sắp xếp, chi trả và sẽ trừ vào lương lao động 280 NDT/1 người/tháng.

Ngày 21/3, Zhu Gui Neng và Liu Fang Quan nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Săm Pun (Hà Giang) để đón ông Thò và 20 công dân Việt Nam đưa đến khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xuất cảnh trái phép sang Lào theo đường tiểu mạch.

Lực lượng chức năng làm việc với người dân và đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép. Ảnh: Phước Trung.

Lực lượng chức năng làm việc với người dân và đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép. Ảnh: Phước Trung.

Sau khi tìm đường để đưa số người trên xuất cảnh  trái phép sang Lào, 2 đối tượng Zhu Gui Neng và Liu Fang Quan sử dụng hộ chiếu xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Ngày 28/3, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chuyển các đối tượng và hồ sơ tang vật vụ án cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm